GRDP của Tây Ninh năm 2025 tăng 9,52%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,24%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,47% (riêng công nghiệp tăng 13,03%); thương mại, dịch vụ tăng 8,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,55%.
Với mức tăng trưởng này, Tây Ninh xếp thứ hai khu vực Đông Nam Bộ, sau Đồng Nai (9,63%) và cao hơn TP.HCM (7,53%), đồng thời đứng thứ 8/34 cả nước.
Đến ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 52.191 tỷ đồng, vượt 40,2% dự toán Trung ương, vượt 38,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 32,5% so với cùng kỳ.
Trong đó, thu nội địa đạt 44.608,1 tỷ đồng, vượt hơn 42% dự toán Trung ương và 40% dự toán HĐND tỉnh, tăng 35%; thu tiền sử dụng đất đạt 12.340,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần dự toán và tăng 81,4%.
Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 40.293,2 tỷ đồng, vượt 24,2% dự toán Trung ương, vượt 21,3% dự toán HĐND tỉnh và tăng 10,6%.
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 17.685,1 tỷ đồng, vượt khoảng 45% dự toán và tăng 11,1%; chi thường xuyên đạt 22.588,2 tỷ đồng, vượt hơn 12% dự toán và tăng 36,1% so với cùng kỳ.
Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, phát huy. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được tập trung triển khai thực hiện, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, tỉnh cũng còn nhiều hạn chế. Đáng nói, về công tác thanh tra, trong kỳ, Tây Ninh đã triển khai 383 cuộc. Qua đó, tổng số vi phạm về kinh tế được phát hiện với số tiền 121.328 triệu đồng và 1.201.601 m² đất.
Xử lý vi phạm hành chính với số tiền 8.712 triệu đồng, đồng thời xử lý trách nhiệm hành chính đối với 19 tổ chức và 66 cá nhân.
Cùng với đó, kiến nghị chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Khu vực cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua.
Mặt khác, tiêu thụ nông sản khó khăn, giá nhiều mặt hàng giảm; thiên tai gây thiệt hại gần 2.500 ha cây trồng, vật nuôi với giá trị hơn 86 tỷ đồng.
Một số dự án bồi thường, tái định cư chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp ở một số chủ đầu tư. Ngành giáo dục và y tế còn thiếu nhân lực, cơ sở vật chất chưa đồng bộ; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu, một số dịch bệnh có xu hướng gia tăng.
Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn gặp khó khăn ở một số lĩnh vực chuyên môn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.