Ngày 29/10, ngay sau khi nước lũ trên địa bàn thành phố Huế bắt đầu rút, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã huy động khoảng 200 cán bộ, nhân viên và người lao động ra quân tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả tại các điểm di tích trọng yếu, bảo đảm môi trường, an toàn và sớm mở cửa đón khách trở lại.

Tại khu vực Ngọ Môn – Đại Nội Huế, mực nước vẫn còn ngập ở một số vị trí thấp. Lực lượng của Trung tâm đã khẩn trương trục vớt rác, cây khô, cành gãy do nước lũ cuốn đến, đồng thời phun nước rửa bùn đất, vệ sinh mặt bằng trong khuôn viên các công trình di tích.
Ở các khu vực bên trong Đại Nội, nơi nước rút nhanh hơn, công tác dọn dẹp được triển khai đồng loạt, tập trung vào những khu vực có nhiều bùn đất tồn đọng và rác thải trôi dạt. Nhiều nhóm nhân viên phải làm việc từ sáng sớm để làm sạch các lối đi, sân vườn, hành lang và khu vực quanh các kiến trúc cổ.

Đến trưa 29/10, khi nước lũ đã rút khỏi khu vực Ngọ Môn và Quảng trường Ngọ Môn, Trung tâm tiếp tục huy động thêm nhân lực, phương tiện cơ giới và máy bơm để tăng tốc tổng vệ sinh, thu gom rác, xử lý môi trường, đảm bảo cảnh quan sớm trở lại bình thường.
Không chỉ tập trung trong khu vực Hoàng thành, công tác khắc phục cũng được triển khai tại các lăng tẩm ở ngoại thành như Lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức… Các đội công tác được bố trí thường trực, thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó” nhằm kịp thời bảo vệ, gìn giữ các giá trị di sản trước ảnh hưởng của mưa lũ.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, từ 5 giờ sáng, khi nước bắt đầu rút, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực đến các điểm di tích để triển khai công tác vệ sinh, khắc phục. Trong ngày, 200 cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã có mặt tại hầu hết các khu vực để bảo đảm an toàn di tích và môi trường.