Tòa án

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa TAND hai tỉnh của hai nước Việt Nam - Campuchia

Lê Hiếu 18/05/2023 - 23:02

Ngày 18/5, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác năm 2023 giữa TAND tỉnh Đắk Lắk, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Tòa án sơ thẩm tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, các Phó Chánh án cùng các Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk; phía Campuchia có ông Than Leng, Chủ tịch Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri, cùng các thành viên đoàn công tác.

tiep-doan-campuchia.-hinh-1.jpg
TAND tỉnh Đắk Lắk chào đón đoàn công tác Tòa án sơ thẩm tỉnh Mondulkiri.

Thực hiện chỉ đạo của Chánh án TANDTC tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia vừa được tổ chức vào tháng 8/2022 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) về việc tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác của Tòa án các nước có chung đường biên giới, Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trong hợp tác phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới hai tỉnh, thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa TAND tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam với Tòa án sơ thẩm tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, an ninh, đoàn kết và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TAND hai tỉnh đã thông tin, chia sẻ những điều kiện thuận lợi, lợi thế cũng như khó khăn của Tòa án hai tỉnh; trao đổi thông tin liên quan đến việc xử lý người Việt Nam vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Mondulkiri hoặc người Campuchia vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp công tác quản lý, giáo dục người phạm tội sau khi xét xử có hiệu quả.

tiep-doan-campuchia.-hinh-2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị trao đổi hợp tác năm 2023 giữa TAND hai tỉnh.

Chuyến thăm lần này là sự kiện có ý nghĩa, thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác của TAND hai tỉnh nói riêng và ngành TAND hai nước nói chung, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh, hai nước chúng ta. TAND tỉnh Đắk Lắk mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xét xử, hợp tác phòng chống tội phạm, trợ giúp pháp lý... với Tòa án sơ thẩm Mondulkiri, Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TAND hai tỉnh sẽ giúp mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà nước giao cho, góp phần ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo đúng quy định của pháp luật của hai nước, phù hợp với pháp luật quốc tế đồng thời góp phần tác động tích cực đối với tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước”.

tiep-doan-campuchia.-hinh-3.jpg
Lãnh đạo TAND hai tỉnh đã tặng cho nhau những món quà có ý nghĩa.
tiep-doan-campuchia.-hinh-4.jpg
Đoàn công tác Tòa án sơ thẩm tỉnh Mondulkiri chụp hình lưu niệm với TAND tỉnh Đắk Lắk.

Đáp lại, ngài Than Leng, Chủ tịch Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của TAND tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, ngài Than Leng cũng cho biết, mặc dù giữa TAND hai tỉnh chưa phối hợp với nhau xử lý một vụ án cụ thể nào, nhưng chuyến thăm củng cố thêm tình đoàn kết, hữu nghị, trao đổi thông tin cho nhau, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn biên giới của mỗi quốc gia.

Cũng tại Hội nghị, TAND hai tỉnh đã gửi tặng nhau những món quà mang tính đặc trưng, có ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết sâu sắc giữa TAND hai tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa TAND hai tỉnh của hai nước Việt Nam - Campuchia