Tòa án địa phương

Đại hội Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV

Lê Hiếu 30/03/2023 17:44

Chiều 30/3, Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có bà Phạm Thị Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn tỉnh; ông Nguyễn Duy Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh; Các Phó Chánh án Trịnh Văn Toàn, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đình Triết, Y Thông K Kbuôr cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn TAND tỉnh Đắk Lắk.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được như: Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền giáo dục nhân các ngày lễ lớn; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên.

Trong 5 năm tới, Công đoàn xác định một số mục tiêu cần thực hiện như: Nâng cao hiệu quả công tác và vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao; tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp.

dai_-hoi_-cong_-doan-_co_-so-_tand_-tinh_-dak-_lak_lan-_thu_-xv_30_3_2023-1-.jpg
Tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công đoàn cơ sở TAND tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới.

dai_-hoi_-cong_-doan-_co_-so-_tand_-tinh_-dak-_lak_lan-_thu_-xv_30_3_2023-2-.jpg
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà: Trịnh Văn Toàn, Y Phi Kbuôr, Lưu Thị Thu Hường, Trần Thị Tuyết Thanh, Đỗ Thành Trung.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH nhiệm kỳ mới đã tín nhiệm bầu ông Trịnh Văn Toàn làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Đắk Lắk.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV