Nghiệp vụ

Tăng cường thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Ngọc Minh 30/03/2026 - 15:59

Ngày 30/3, tại thành phố Huế, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khoá tập huấn về thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Chương trình do ông Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC chủ trì. Tham dự có ông Nguyễn Văn Vụ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra IV TANDTC; bà Đào Thị Thu An, Quản lý Dự án Tăng cường năng lực pháp luật và tư pháp thuộc Dự án EU JULE giai đoạn II, Chương trình UNDP; cùng các Thẩm phán, cán bộ Tòa án đến từ TAND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

z7672073942531_699aa95bda3ed6e4956dce4b0c1dc1e4.jpg
Tăng cường thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Thư cho biết, khoá tập huấn nằm trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch công tác của Dự án Tăng cường năng lực pháp luật và tư pháp giai đoạn II (EU JULE), hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh ứng xử cho đội ngũ Thẩm phán trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao.

Theo ông Trần Văn Thư, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán được ban hành năm 2018 là kim chỉ nam trong rèn luyện phẩm chất, tác phong, bản lĩnh nghề nghiệp, là nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh người Thẩm phán công tâm, khách quan, liêm chính và chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ quy tắc quy định rõ các chuẩn mực ứng xử, trách nhiệm nghề nghiệp cũng như những hành vi Thẩm phán không được làm hoặc phải tránh, nhằm bảo đảm sự độc lập, vô tư và liêm chính trong hoạt động xét xử.

z7672178137696_5d02558b834fe32738b50741ef775013.jpg
Ông Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế TANDTC phát biểu.

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật cho các đại biểu một số kinh nghiệm quốc tế về đạo đức tư pháp, mạng lưới liêm chính toàn cầu; đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán với việc áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự trong thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự.

Đây cũng là dịp để các Thẩm phán, cán bộ Tòa án trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn xét xử, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm việc áp dụng pháp luật đúng đắn, thống nhất và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp.

Tại chương trình, ông Trần Văn Thư đã trình bày Nguyên tắc Bangalore về đạo đức tư pháp và giới thiệu một số quy tắc đạo đức tư pháp của các quốc gia trên thế giới.

z7672178141452_46a5c6028d6a1aa0011b72fe7411e504.jpg
Ông Nguyễn Văn Vụ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra IV TANDTC trình bày tại khóa tập huấn.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Vụ giới thiệu các nội dung liên quan đến chuẩn mực đạo đức, ứng xử của Thẩm phán; việc thực hiện Bộ quy tắc trong quá trình áp dụng các nguyên tắc cơ bản và một số quy định khi thi hành Bộ luật Dân sự.

Điểm nhấn của khóa tập huấn là việc Ban Tổ chức xây dựng nhiều tình huống giả định gắn với thực tiễn xét xử, tạo điều kiện để các Thẩm phán phân tích, trao đổi và xử lý trên cơ sở chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Nhiều ý kiến được trình bày thẳng thắn, đa chiều, thể hiện rõ góc nhìn chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp đối với từng tình huống cụ thể.

z7672076749390_6e06b4ed18041a0d8df8aa696c065798.jpg
z7672075902344_18cedaac56725b6a2dad38452b4963d5.jpg
Các đại biểu tham dự khóa tập huấn.

Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thiết thực, tập trung vào những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại địa phương, nhất là các tình huống nhạy cảm đòi hỏi sự chuẩn mực trong ứng xử, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật của người Thẩm phán.

Khóa tập huấn được đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả. Không chỉ là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng liêm chính tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại và phụng sự công lý.

z7672178158293_315aec718782db39843e9dc22d92ebf6.jpg
Toàn cảnh khóa tập huấn diễn ra tại thành phố Huế.
(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán