TP. Đà Nẵng đang triển khai nhiều biện pháp mạnh để chống khai thác IUU, từ tăng cường giám sát tàu cá đến thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Với mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và xây dựng nghề cá có trách nhiệm, TP. Đà Nẵng đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời củng cố hệ thống giám sát, quản lý tàu cá hoạt động trên biển.
Theo ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP. Đà Nẵng, sau khi sáp nhập, thành phố hiện có 4.142 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Trong đó, tàu khai thác vùng ven bờ chiếm tỷ lệ cao nhất với 2.338 chiếc, tiếp đến là 614 tàu vùng lộng và 1.190 tàu vùng khơi.
Đến nay, toàn bộ tàu cá đã được thống kê, đưa vào diện quản lý; hơn 4.000 tàu đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 96,7%. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi đã lắp thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình khai thác.

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và chủ tàu; tăng cường giám sát tàu cá ra vào cảng, cập nhật dữ liệu lên hệ thống VNFishbase, bảo đảm mọi hoạt động đều được quản lý thống nhất và minh định rõ ràng trên hệ thống.
Để siết chặt hơn công tác quản lý, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2106/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm chống khai thác IUU, do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Văn Mỹ làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm; xác minh, đánh giá, xử lý các vụ việc hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đồng thời kiểm tra, làm rõ các tàu cá vi phạm ranh giới khai thác nhưng chưa bị xử lý. Thời gian thực hiện từ ngày 22/10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 29/10/2025.
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp chấm dứt tình trạng vi phạm chống khai thác IUU hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5. Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định, chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, phải triển khai quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm mọi công việc đều có người chịu trách nhiệm. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện nghiêm, công bằng và không có ngoại lệ; cán bộ buông lỏng quản lý hoặc để xảy ra sai phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm tương ứng.
“Đà Nẵng đặt mục tiêu không chỉ gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC mà còn xây dựng ngành thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, có trách nhiệm với ngư trường và cộng đồng quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh.