Văn hóa - Du lịch

Tăng cường bảo vệ bảo vật quốc gia sau vụ ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại

Ngọc Minh 02/06/2025 - 10:56

Sau sự cố hy hữu liên quan đến việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho các hiện vật, đặc biệt là các bảo vật quốc gia đang được lưu giữ và trưng bày.

Ngày 1/6, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã tiến hành lắp đặt hệ thống lồng kính bảo vệ đối với ba hiện vật ngai vua triều Nguyễn đang trưng bày. Đáng chú ý, trong số này có ngai vàng của Hoàng đế Duy Tân – một trong những bảo vật quốc gia quý giá bậc nhất. Việc lắp lồng kính nhằm ngăn ngừa nguy cơ xâm hại hiện vật trong điều kiện trưng bày công khai phục vụ người dân và du khách.

Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, hiện đơn vị đang quản lý 12 hiện vật/bộ hiện vật với tổng cộng 38 hiện vật đơn lẻ. Trong đó, đa số các hiện vật đang được trưng bày phục vụ khách tham quan, ngoại trừ chiếc áo Tế Giao do dễ bị tác động bởi môi trường nên được bảo quản riêng tại kho.

z6663116469801_abf438f0925b365f9929483bf8afd678(1).jpg
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế lắp tủ kính bảo vệ ba ngai vàng

Theo ông Minh, từ trước đến nay, các bảo vật và hiện vật quý tại bảo tàng đều được đặt trong tủ kính bảo vệ, ngoại trừ những hiện vật có kích thước quá lớn. Đồng thời, hệ thống camera giám sát cũng được vận hành và kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khu vực nhà trưng bày và kho cổ vật được bố trí lực lượng công an canh gác thường xuyên.

Sự việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại không chỉ gây xôn xao dư luận, mà còn được giới chuyên môn nhận định là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về công tác bảo vệ di sản.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thẳng thắn nhìn nhận: “Đây là sự cố hy hữu, nhưng chúng tôi coi đó là bài học sâu sắc để rà soát, hoàn thiện và siết chặt hơn nữa các phương án bảo vệ hiện vật”.

Hiện nay, lực lượng bảo vệ tại trung tâm gồm khoảng 140 người, được bố trí tại hơn 20/40 điểm di tích trọng yếu. Tuy nhiên, theo ông Trung, công tác bảo vệ hiện vật không chỉ đơn thuần là trông coi, mà còn bao gồm hướng dẫn du khách, vệ sinh khu trưng bày, hỗ trợ tổ chức sự kiện và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho các bảo vật quốc gia. Do đó, yêu cầu nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng nhân lực bảo vệ là hết sức cấp thiết.

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương đã ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo chi tiết. UBND TP Huế đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhằm rà soát toàn diện công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và an ninh đối với các hiện vật, đặc biệt là các bảo vật quốc gia.

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến sự việc, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Trong tháng 6/2025, một phương án bảo vệ chi tiết cho từng bảo vật quốc gia đang lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ được hoàn thiện và triển khai. Ngoài ra, TP Huế sẽ tiến hành rà soát tổng thể công tác quản lý, bảo vệ an ninh và trưng bày các hiện vật, đồng thời đánh giá lại hệ thống hạ tầng, thiết bị tại các khu di tích.

Thành phố cũng cam kết ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bổ sung trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác bảo quản, trưng bày bảo vật. Những công nghệ hiện đại như cảm biến cảnh báo sớm, hàng rào ảo và hệ thống giám sát an ninh thông minh sẽ được áp dụng rộng rãi nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho các bảo vật quốc gia.

UBND TP Huế đã giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thiện phương án tổng thể đảm bảo an ninh, an toàn tại đơn vị, trong đó bao gồm cả phương án trưng bày, tham quan, tổ chức nhân sự và nâng cấp cơ sở vật chất.

Mục tiêu là vừa đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng tăng của người dân và du khách, vừa đảm bảo sự bảo vệ đặc biệt cho các di sản vô giá của dân tộc.

Vụ việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại tuy đáng tiếc nhưng cũng là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa công tác bảo vệ di sản. Với những biện pháp khẩn trương, quyết liệt đang được triển khai, hy vọng rằng các bảo vật quốc gia sẽ được đặt trong chế độ bảo vệ an toàn tuyệt đối, góp phần giữ gìn trọn vẹn ký ức lịch sử cho các thế hệ mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường bảo vệ bảo vật quốc gia sau vụ ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại