Tòa án địa phương

TAND TP.HCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các TAND cấp huyện

Quang Trung 15/02/2024 - 15:47

Ngày 15/2, TAND TP.HCM tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND cấp quận, huyện thuộc TAND hai cấp TP.HCM.

Đến dự buổi lễ có ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; các Phó Chánh án; lãnh đạo các Tòa, Phòng; lãnh đạo các TAND quận, huyện, thành phố thuộc TAND hai cấp TP.HCM; đại diện Thường trực Quận ủy quận 3, quận 4, quận 10, Tân Bình và Gò Vấp.

z5161908132288_d2454a2936d224606961e8a01c468232.jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao các quyết định điều động, bổ nhiệm

Theo đó, Chánh án TANDTC quyết định điều động và bổ nhiệm ông Cao Thanh Hùng, sinh năm 1970, Chánh án TAND quận 10 giữ chức vụ Chánh án TAND quận Tân Bình, TP.HCM. Nhiệm kỳ giữ chức vụ Chánh án của ông Hùng là 05 năm.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trí, sinh năm 1965, Chánh án TAND quận Tân Bình giữ chức vụ Chánh án TAND quận 4.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Đăng Tân, sinh năm 1966, Chánh án TAND quận Gò Vấp giữ chức vụ Chánh án TAND quận 3.

Điều động và bổ nhiệm ông Võ Thanh Bửu Tịnh, sinh năm 1966, Chánh án TAND quận 3 giữ chức vụ Chánh án TAND quận Gò Vấp.

Nhiệm kỳ giữ chức vụ Chánh án của ông Trí, ông Tân, ông Tịnh đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

z5161908715162_ba51fc51849d9704c1b9002fdddae803(1).jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong

Cũng tại buổi lễ, TAND TP.HCM đã công bố và trao quyết định của Chánh án TAND TP.HCM giao quyền quản lý, điều hành TAND quận 10 cho ông Nguyễn Tấn Chinh, Thẩm phán Trung cấp, Phó Chánh án TAND quận 10.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong chúc mừng các đồng chí vừa được Chánh án TANDTC quyết định điều động và bổ nhiệm. Chánh án Lê Thanh Phong cho rằng, công tác điều động, bổ nhiệm vào thời điểm hiện nay rất quan trọng, trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, giai đoạn bản lề để các quận, huyện tiếp tục hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Do đó, mong các đồng chí với sự quyết tâm, nhiệt tình, trọng trách của mình tiếp tục lãnh đạo đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các quận đã đề ra.

Đồng thời, mong muốn ban lãnh đạo TAND các quận tiếp tục đoàn kết, ủng hộ lãnh đạo mới, cùng nhau xây dựng đơn vị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị các Chánh án nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc tại đơn vị mới.

z5161910039984_9b61199a1ef37cf9d3c5c96add02b562.jpg
Ban lãnh đạo TAND TP.HCM, Thường trực Quận ủy các quận chụp ảnh với các Chánh án được bổ nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Cao Thanh Hùng, Chánh án TAND quận Tân Bình cảm ơn Ban cán sự Đảng TANDTC, TAND TP.HCM và Thường trực Quận ủy các quận đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chánh án Lê Thanh Phong và hứa sẽ phát huy ưu điểm, kinh nghiệm trong quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và đoàn kết một lòng cùng ban lãnh đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP.HCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các TAND cấp huyện