TAND TP Hà Nội: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác

Đỉnh - Hùng - Đăng| 28/12/2022 17:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/12, TAND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự hội nghị về phía UBND TP có ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; ông Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, Bộ Công an, Chánh án TANDCC tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thuộc TP Hà Nội.

2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm công tác 2022, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 38.842 vụ việc, giải quyết 34.807 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%. So với cùng kỳ năm 2021, số thụ lý tăng 4.019 vụ việc (tăng 11,54%), số giải quyết tăng 7.294 vụ việc (tăng 26,51%).

Về tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng đã thụ lý 53 vụ/ 148 bị cáo, giải quyết 47 vụ/ 131 bị cáo bị truy tố các tội về tham nhũng, chức vụ. So với cùng kỳ năm 2021, số giải quyết tăng 08 vụ/ 29 bị cáo. Tội phạm liên quan băng nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng đã thụ lý 29 vụ/ 104 bị cáo, giải quyết 24 vụ/ 72 bị cáo bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự. So với cùng kỳ năm 2021, số giải quyết tăng 07 vụ/ 29 bị cáo. 

dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt trong năm 2022, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử kịp thời nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo. Các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Điển hình các vụ án như: Vụ án Nguyễn Quốc Anh (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và đồng phạm bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai; Vụ án Trương Quốc Cường (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm bị truy tố về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và một số tỉnh, TP; 

Vụ án Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và các bị cáo khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương; Vụ án Cao Minh Quang (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm bị truy tố về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.

Ngoài ra, TAND TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện KSND các cấp tổ chức xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và không bỏ lọt tội phạm; các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đều có căn cứ pháp luật; hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc năm 2022, các đơn vị thuộc TAND  TP Hà Nội đã chuyển sang hòa giải, đối thoại 9.652 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; giải quyết 7.109 đơn. Trong tổng số đơn đã giải quyết có 3.022 đơn hòa giải, đối thoại thành, 1.760 đơn hòa giải, đối thoại không thành, 1.300 đơn không tiến hành hòa giải, đối thoại được và 1.027 đơn người khởi kiện rút đơn. Tỷ lệ đơn hòa giải, đối thoại thành và rút đơn khởi kiện đạt 56,96%.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với các TAND cấp huyện, TP Hà Nội được duy trì đều đặn và thực hiện nghiêm túc đối với tất cả các đơn vị. Công tác thi hành án hình sự và xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách đã ra 11.908 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

1(1).jpg
Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính phát biểu tiếp thu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích mà TAND hai cấp TP Hà Nội đã đạt được trong năm qua và đánh giá cao công tác thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án với tỉ lệ hòa giải thành đáng khích lệ. Việc công khai bản án và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các đơn vị liên quan được thực hiện tích cực, nhịp nhàng.

Chánh án yêu cầu TAND hai cấp TP Hà Nội chú trọng tỉ lệ giải quyết án hành chính, đồng thời nhấn mạnh việc tích cực tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; khắc phục những sai sót trong áp dụng pháp luật; thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ tiêu của Quốc hội. Cùng với đó, cần chú trọng công tác nâng cao chất lượng cán bộ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; duy trì kỷ cương kỷ luật chặt chẽ, đấu tranh chống tiêu cực. Xây dựng mục tiêu Toà án chính quy, hiện đại, công bằng, liêm chính.

Theo Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình, trách nhiệm chính thuộc về các Thẩm phán, cần đặt trách nhiệm cao trong từng bản án, mỗi bản án phải có sức thuyết phục công chúng.

c76e3230fdff25a17cee.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình đã trao các phần thưởng thi đua cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Hoan nghênh các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính qua xét xử trực tuyến tại Hà Nội, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng: “Thực tế mà nói, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các quận, huyện là đối tượng phải ra tòa trong các vụ án hành chính. Nhưng không phải việc gì các đồng chí cũng nắm được hết, nếu như xét xử trực tiếp ra phiên tòa thì khi luật sư hỏi về tài liệu, hồ sơ thì các anh lúng túng. Nhưng ngồi tại cơ quan thì các anh có 1 bộ máy bên cạnh, hỏi văn bản gì là các anh có thể chìa ra, thì đỡ lúng túng”.

Theo thống kê, riêng năm 2022, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý hơn 1.000 vụ án hành chính, chiếm trên 10% án hành chính của cả nước. Các khiếu kiện hành chính chủ yếu liên quan tới các Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Thay mặt TAND hai cấp TP Hà Nội, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và khẳng định TAND hai cấp TP Hà Nội sẽ tập trung phát huy những ưu điểm đã đạt được, tích cực khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng xét xử và đẩy nhanh tiến độ giải quyết án hành chính.

a96ba03d6ff2b7aceee3.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện các cơ quan tham dự Hội nghị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao “Cờ thi đua Chính phủ” cho TAND huyện Hoài Đức; trao “Cờ thi đua TAND” cho TAND quận Long Biên, TAND quận Hoàn Kiếm và TAND quận Hai Bà Trưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP Hà Nội: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác