Nghiệp vụ

TAND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện theo mô hình mới

Hải Nam 28/05/2026 - 17:56

Sau 01 năm triển khai mô hình mới gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, TAND TP. Đà Nẵng từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân.

Chiều 28/5, TAND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện mô hình Tòa án 3 cấp gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và Hội nghị rút kinh nghiệm xét xử 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 28 và 29/5, tập trung đánh giá kết quả triển khai mô hình mới, công tác xét xử, chuyển đổi số, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TAND hai cấp thành phố trong thời gian tới.

img_20260528_152944.jpg
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Công - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh án, Chánh tòa, Trưởng các Phòng nghiệp vụ; Chánh án các TAND khu vực cùng đông đảo Thẩm phán, Thư ký TAND hai cấp thành phố.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 12 điểm cầu là các TAND khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Công nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau 01 năm triển khai mô hình Tòa án 3 cấp gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nhìn nhận khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TAND hai cấp thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Chí Công yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia với thái độ nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, cầu thị, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn xét xử.

img_20260528_153005.jpg
Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng trình bày báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện mô hình Tòa án 3 cấp gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng trình bày báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện mô hình Tòa án 3 cấp gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Theo báo cáo, sau 01 năm triển khai mô hình mới, hệ thống TAND hai cấp TP. Đà Nẵng cơ bản được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn.

Hiện nay, TAND TP. Đà Nẵng có 12 TAND khu vực trực thuộc với tổng số 411 biên chế, tuy nhiên vẫn còn thiếu 46 biên chế, chủ yếu là Thẩm phán. Sau hợp nhất, số lượng án tăng nhanh, tính chất ngày càng phức tạp, đặc biệt tại các TAND khu vực.

Từ ngày 1/7/2025 đến 30/4/2026, TAND hai cấp TP. Đà Nẵng đã thụ lý hơn 20.231 vụ việc các loại, giải quyết được 14.542 vụ, đạt tỷ lệ 71,87%. Tỷ lệ án bị hủy, sửa chỉ chiếm 0,71%, giảm mạnh so với cùng kỳ.

img_20260528_153032.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng trình bày báo cáo rút kinh nghiệm xét xử 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo cho biết, việc vận hành mô hình mới bước đầu phát huy hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ; cơ chế phân cấp, phân quyền từng bước hoàn thiện. Nhiều giải pháp cải cách hành chính tư pháp, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đáng chú ý, TAND TP. Đà Nẵng đã triển khai thí điểm thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới hành chính, cho phép người dân nộp đơn, tài liệu tại bất kỳ Tòa án nào thuận tiện trên địa bàn thành phố. Song song với đó, công tác số hóa hồ sơ, xây dựng Tòa án điện tử được tăng tốc.

Đến nay, TAND hai cấp đã số hóa hơn 4.388 hồ sơ vụ án và hoàn thành hơn 56.000 hồ sơ hôn nhân, gia đình phục vụ chiến dịch làm sạch dữ liệu. Hệ thống cũng được đầu tư 18 phòng xét xử trực tuyến, 13 phòng họp trực tuyến và từng bước nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số.

img_20260528_160655.jpg
Đồng chí Trần Đình Quảng - Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng trực tiếp phân tích, rút kinh nghiệm đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, vướng mắc như thiếu biên chế Thẩm phán, áp lực công việc lớn, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ; việc phối hợp với một số cơ quan địa phương trong giải quyết án hành chính còn hạn chế. Trung bình mỗi Thẩm phán hiện phải giải quyết gần 12 vụ/tháng, nhiều công chức phải làm việc từ 10–12 giờ/ngày để bảo đảm tiến độ công việc.

Theo đánh giá của lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng, việc triển khai mô hình Tòa án 3 cấp thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân.

img_20260528_141812.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 12 điểm cầu TAND khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng trình bày báo cáo rút kinh nghiệm xét xử 6 tháng đầu năm 2026. Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, nhiều vụ án có tính chất phức tạp, song các đơn vị trong TAND hai cấp TP. Đà Nẵng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ bản bảo đảm tiến độ giải quyết, xét xử các loại án theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xét xử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhất là đối với các vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; kỹ năng điều hành phiên tòa, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật ở một số vụ việc còn thiếu chặt chẽ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị đội ngũ Thẩm phán, Thư ký TAND hai cấp tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nghiên cứu hồ sơ, cập nhật văn bản pháp luật mới; chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình giải quyết án.

img_20260528_144445.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện mô hình Tòa án 3 cấp và Hội nghị rút kinh nghiệm xét xử 6 tháng đầu năm 2026 của TAND TP. Đà Nẵng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TAND thành phố Trần Đình Quảng cũng trực tiếp phân tích, rút kinh nghiệm đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
TAND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện theo mô hình mới