Tòa án địa phương

TAND TP. Buôn Ma Thuột luôn vượt chỉ tiêu về tỷ lệ hòa giải thành

Lê Hiếu 12/01/2024 - 18:37

Chiều 12/1, TAND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Duy Dương, Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột; đại diện lãnh đạo HĐND thành phố, Công an thành phố, VKS thành phố, Chi cục THADS thành phố; cùng toàn thể Thẩm phán, thư ký thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Duy Dương, Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột đánh giá, năm 2023, TAND thành phố gặp không ít khó khăn do số lượng các vụ án có tính chất phức tạp gia tăng, đặc biệt là các tranh chấp dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất; điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, thiếu thốn.

bmt-hinh-2.jpg
Ông Nguyễn Duy Dương, Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu khai mạc hội nghị.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk, Thành ủy Buôn Ma Thuột, sự giám sát chặt chẽ của HĐND thành phố Buôn Ma Thuột.

Cùng với đó, tập thể cấp ủy, lãnh đạo và công chức, người lao động cơ quan đều có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, đảm bảo khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh của tập thể, nên TAND thành phố Buôn Ma Thuột đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

bmt.-hinh-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại vụ, việc; tỷ lệ hòa giải thành luôn vượt chỉ tiêu; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn mức quy định của TANDTC.

Năm 2023, TAND thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý 3.383 vụ, việc; giải quyết 3.167 vụ, việc (đạt tỷ lệ 93,6%); thụ lý tăng 606 vụ, việc; giải quyết tăng 715 vụ, việc so với năm 2022. Ngoài ra, TAND thành phố Buôn Ma Thuột còn thực hiện 138 ủy thác tư pháp do các đơn vị khác gửi đến.

Công tác hòa giải, đối thoại theo pháp luật tố tụng luôn được các Thẩm phán quan tâm và kiên trì thực hiện. Trong năm, hòa giải thành 1.941/2.516 vụ, việc dân sự đã giải quyết; đối thoại thành 03/11 vụ án hành chính; đạt tỷ lệ 76,93%. Hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, TAND thành phố tiếp nhận và giải quyết 122/122 đơn yêu cầu hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đạt tỷ lệ 100%.

TAND thành phố Buôn Ma Thuột luôn giải quyết các loại vụ, việc đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy và chỉ tiêu thi đua do TANDTC quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh án TAND tỉnh rất ấn tượng với kết quả mà TAND thành phố đạt được. “Với số lượng án lớn, trình tự thủ tục để giải quyết một vụ án sơ thẩm rất vất vả, trải qua nhiều công đoạn nhưng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ mọi mặt đều vượt, điều này khẳng định năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đồng chí” – ông Chung nhấn mạnh.

hinh-4.jpg
Hội nghị trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2024, TAND thành phố đặt ra mục tiêu, đảm bảo 100% các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định; đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời hạn luật định; đảm bảo 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan;

Đảm bảo tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án đã giải quyết; Hòa giải thành, đối thoại thành các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính đạt từ 50% trở lên…

Hội nghị đã trao cờ, bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Buôn Ma Thuột luôn vượt chỉ tiêu về tỷ lệ hòa giải thành