Tòa án địa phương

TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thành Nhớ - Thanh Ngân 07/04/2023 - 10:47

Ngày 6/4, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) TAND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trương Đình Nghệ, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang đến dự và chỉ đạo Đại hội.

z4244144288027_e052a30c37a2ceea7b40c49b989e16ed.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Hậu Giang quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan được quan tâm, chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ được thực hiện tốt. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đổi mới tổ chức, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở cũng như đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

CĐCS TAND tỉnh Hậu Giang đã khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt lời dạy Bác đối với hệ thống TAND: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với khẩu hiệu: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu để đoàn viên công đoàn thực hiện.

z4244144444257_d829dc439a9ea4e1b06c0ac9db54d1cd.jpg
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Đình Nghệ, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công đoàn trong việc tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, có nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên công đoàn.

Nhiệm kỳ qua, nhiều công trình, phần việc được CĐCS TAND tỉnh triển khai thực hiện mang lại lợi ích thiết thực, góp phần chăm lo tốt mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên cũng như đóng góp tích cực cho công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đồng thời tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng TAND tỉnh Hậu Giang trong sạch, vững mạnh; thường xuyên giáo dục cho các đoàn viên về ý thực tự học, tự rèn để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác của đơn vị. Với thành tích đó, 5 năm liên tiếp CĐCS TAND tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chánh án Trương Đình Nghệ đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở xây dựng tập thể luôn đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 đồng chí.

Ông Dương Quốc Tuấn, Phó Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với sự nhất trí 100%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028