Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xét xử cho Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.
Từ ngày 4 đến 5/6, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham gia của các Hội thẩm nhân dân TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh.
.jpg)
Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vai trò, trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử; đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng tiến hành tố tụng, kỹ năng xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa. Đây cũng là dịp để các Hội thẩm mới được bầu lần đầu tiếp cận những nội dung nghiệp vụ cần thiết, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xét xử trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, việc tổ chức tập huấn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tạo điều kiện để Hội thẩm nhân dân mới được bầu và các Hội thẩm tái nhiệm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Minh Tuyên, nguyên Giám đốc Học viện Tòa án, trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử của Tòa án; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án; kỹ năng tham gia tố tụng và xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa.
Bên cạnh đó, hội nghị sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ án, đặc biệt trong lĩnh vực hình sự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Hội thẩm nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Sự tham gia của Hội thẩm không chỉ góp phần bảo đảm tính dân chủ, khách quan trong quá trình xét xử, mà còn phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.
Theo ông Chung, đội ngũ Hội thẩm nhân dân là những người có kiến thức xã hội phong phú, đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu phong tục, tập quán địa phương. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hỗ trợ Hội đồng xét xử đưa ra các phán quyết khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.

Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với các Hội thẩm nhân dân mới được bầu lần đầu. Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cùng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk nâng cao chất lượng xét xử, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chung bày tỏ tin tưởng, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị, các Hội thẩm tham dự hội nghị sẽ tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng sâu rộng trong giai đoạn mới.
