TAND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Đức Hồ| 28/12/2022 20:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 28/12, TAND hai cấp tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo hội nghị.

1d563e46-adb2-4f3f-9c72-63fbff29d85f.jpeg
Chánh án TAND tỉnh Bình Định – Lê Văn Thường phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, ông Trần Cang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định.

Về phía TAND tỉnh Bình Định có ông Lê Văn Thường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Bình Định. Bà Nguyễn Thúy Liên, ông Nguyễn Thanh Trà- Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Định và toàn thể cán bộ TAND hai cấp tỉnh Bình Định tham dự.

Trong năm 2022, TAND hai cấp đã thụ lý 7.869 vụ án các loại; đã giải quyết, xét xử 6.854 vụ, đạt tỷ lệ 87%. So với năm trước, số lượng án thụ lý tăng 913 vụ, việc; giải quyết, xét xử tang 1.576 vụ, việc. Số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan 37 vụ, chiếm tỷ lệ 0,26% (đáp ứng được yêu cầu của Quốc Hội đề ra là dưới 1,5%).

Tòa án tỉnh đã giải quyết, xét xử 722/779 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 93%. Tổng số án hủy, sửa là 13 vụ trong đó: án hủy do lỗi chủ quan là 8 vụ chiếm tỷ lệ 0,5%, án sửa do lỗi chủ quan là 5 vụ chiếm tỷ lệ 0,34%, Tổng số án hủy, sửa do lỗi chủ quan là 13 vụ chiếm tỷ lệ 0,9%.

Tòa án cấp huyện giải quyết, xét xử 6.132/7.090 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 86%. Số vụ án xét xử bị hủy, sửa do lỗi chủ quan 24 vụ, chiếm tỷ lệ 0,2%.

c0fb1596-d4b7-48b0-8f4f-ceacd4b50270.jpeg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật; không có oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thụ lý tăng 116 vụ, giải quyết, xét xử tăng 249 vụ.

Công tác giải quyết, xét xử án dân sự, TAND hai cấp thụ lý 2.302 vụ; đã giải quyết, xét xử 1.502 vụ, đạt tỷ lệ 65%. So với năm 2021, số lượng án dân sự năm nay thụ lý tăng 234 vụ, việc; giải quyết, xét xử tăng 376 vụ, việc. Trong đó: Tòa án tỉnh đã thụ lý 234 vụ, giải quyết, xét xử 217 vụ, đạt tỷ lệ 93% (sơ thẩm 40/53 vụ, phúc thẩm 177/181 vụ). Tòa án cấp huyện đã thụ lý 2.068 vụ, giải quyết 1.285 vụ, đạt tỷ lệ 62%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng thay mặt lãnh đạo TANDTC ghi nhận và biểu dương kết quả TAND hai cấp tỉnh Bình Định đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, đánh giá cao hoạt động của Tòa án hai cấp trong hòa giải, đối thoại, công tác xét xử của Tòa án đối với một số vụ án điểm được dư luận quan tâm. Các vụ án lớn về tham ô, tham nhũng đã được đưa ra xét xử và đã có những bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

fd7267a2-48d1-4953-89f7-ddbff2390435.jpeg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng trao tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho TAND tỉnh Bình Định

Thời gian tới, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đề nghị TAND hai cấp tỉnh Bình Định nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng như hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát… Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, Hội thẩm TAND hai cấp, Chánh án Lê Văn Thường hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc để đưa vào nghị quyết, chỉ thị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời, luôn đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Cang – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định nhất trí và đánh giá cao kết quả công tác của Tòa án hai cấp đạt được trong năm 2022.

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng mặt công tác, tiếp tục đưa các yêu cầu của cải cách tư pháp, các quy định Hiến pháp cũng như các quy định mới của các đạo luật vào thực tiễn, Tòa án hai cấp đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Tại hội nghị, TAND tỉnh Bình Định đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023