Số lượng án thụ lý tăng, nhân lực mỏng, cơ sở vật chất chưa đầy đủ song với quyết tâm cao, tập thể cán bộ công chức, người lao động TAND khu vực 5 - Quảng Ninh đã nỗ lực hoàn thành số hóa hơn 5.000 hồ sơ hôn nhân về đích trước thời hạn được giao.
Trong đợt cao điểm "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình hôn nhân", TAND khu vực 5 – Quảng Ninh là một trong những đơn vị về đích sớm trước thời hạn khi hoàn thành 100% dữ liệu hồ sơ hôn nhân từ ngày 30/7.
TAND khu vực 5 – Quảng Ninh được hình thành từ TAND thành phố Đông Triều với 5 đơn vị hành chính cấp phường gồm: Hoàng Quế, Mạo Khê, Đông Triều, An Sinh và Bình Khê.
Theo ông Nguyễn Văn Năm, Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Ninh, sau khi thành lập Tòa án khu vực, mặc dù là đơn vị không sáp nhập, tuy nhiên do đặc thù vị trí địa lý và quy mô dân dân số trên 18 vạn người nên số lượng các loại vụ việc phải giải quyết là rất lớn.
Cụ thể, từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025, TAND khu vực 5 - Quảng Ninh đã thụ lý tổng số 183 vụ, việc. Trong đó có 16 vụ về hình sự; 69 vụ về dân sự; 2 vụ liên quan đến kinh doanh thương mại; 1 vụ về lao động. Riêng án hôn nhân và gia đình là 95 vụ.
Với phương châm “Đúng – Đủ – Sạch – Sống” theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, toàn bộ bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2010 đến nay đều được cán bộ TAND khu vực 5 - Quảng Ninh rà soát, phân loại kỹ càng, thực hiện scan dữ liệu vào phần mềm số hóa chuyên dụng theo đúng trình tự.
Ngay sau khi được tập huấn, hướng dẫn chi tiết cách cập nhật, số hóa và phê duyệt dữ liệu, cán bộ TAND khu vực 5n - Quảng Ninh đã phân công rõ người, rõ việc, đồng thời chia số lượng hồ sơ theo từng Tổ, nhóm làm việc sau giờ hành chính và các ngày cuối tuần để kịp tiến độ chiến dịch “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân”.
Xác định nhiệm vụ làm sạch dữ liệu hôn nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cùng với sự hướng dẫn của TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND khu vực 5 đã làm sạch dữ liệu hôn với tổng cộng 5.009 hồ sơ từ năm 2010 đến ngày 31/5/2025.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Năm, Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Ninh cho hay, theo mô hình tổ chức mới, thẩm quyền của Tòa án khu vực tăng dẫn đến số lượng án thụ lý tăng, trong khi hiện tại đơn vị chỉ có 21 biên chế gồm 11 Thẩm phán, 9 Thư ký, 1 kế toán và 3 người lao động đã tạo áp lực cho cán bộ công chức, đặc biệt là với các Thẩm phán.
Mặc dù khối lượng công việc nhiều, cơ sở vật chất còn không ít khó khăn song với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, công chức, người lao động TAND khu vực 5 - Quảng Ninh cùng chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành số hóa hơn 5.000 hồ sơ hôn nhân trước thời hạn được giao.
“Để vừa đảm bảo công tác chuyên môn không bị gián đoạn vừa số hóa hồ sơ, đơn vị đã tự chủ động khắc phục khó khăn, chia việc theo từng tổ nhóm, mượn thêm máy scan, tăng ca làm việc liên tục không kể ngày nghỉ để hoàn thành mục tiêu đề ra”, Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Ninh bày tỏ.
Chiến dịch cao điểm "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân" được phối hợp triển khai giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao bắt đầu từ ngày 31/5 và kết thúc vào ngày 31/8/2025.
Mục tiêu của chiến dịch nhằm hướng tới việc cắt giảm và bãi bỏ thủ tục hành chính "cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân" truyền thống. Việc hoàn thành sớm dữ liệu hồ sơ hôn nhân cho thấy quyết tâm cao của các đơn vị trong ngành Tòa án nhằm thúc đẩy cải cách hành chính tư pháp, đồng bộ hóa dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.