An ninh trật tự

Tạm giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy

Trang Trần 28/12/2023 - 20:11

Chiều 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự... để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện 1 nhóm gồm 3 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự câu kết với nhau hoạt động mua bán ma túy trái phép.

Tiến hành xác minh, trinh sát nắm được thông tin đây là những đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ tại địa phương, tuy nhiên, lại thường xuyên không có mặt tại nơi cư trú và có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.

matuy-3.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau thời gian giám sát hoạt động của các đối tượng, lúc 19 giờ ngày 27/12, tại khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra xe ô tô taxi BKS 43F-208.xx.

Qua kiểm tra 3 đối tượng, gồm Trần Quốc Dũng (SN 1995, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), Nguyễn Sơn Hảo (SN 1995) và Trần Nguyễn Quốc (SN 1994), cùng trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, phát hiện, thu giữ 2 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng (có trọng lượng khoảng 100 gam), các đối tượng thừa nhận là ma túy đá.

Đấu tranh bước đầu xác định, trước đó, các đối tượng thông qua một đối tượng khác (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua số ma túy trên với giá 32 triệu đồng, mục đích đem về sử dụng và bán lại kiếm lời. Tại thời điểm bắt giữ, test nhanh cho kết quả 3/3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

matuy-2-1-.jpg
Tang vật vụ án.

Được biết, đối tượng Trần Quốc Dũng đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy (vừa ra tù gần 2 tháng), 2 tiền án trộm cắp tài sản, từng 2 lần bị đưa đi cai nghiện tập trung. Nguyễn Sơn Hảo có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 lần bị đưa đi cai nghiện tập trung.

Đối với Trần Nguyễn Quốc, đối tượng này cũng có 1 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và là đối tượng phức tạp, nhiều lần trốn tránh kiểm danh, kiểm diện của Công an phường…

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy