Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983), trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại Điện Thái Hoà của Đại Nội Huế thuộc phường Đông Ba, quận Phú Xuân.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào cổng của Đại nội Huế.
Sau đó, Tâm vào khu vực Điện Thái Hoà của Đại nội Huế, leo qua hàng rào bảo vệ trong điện ngồi lên Ngai vua Triều Nguyễn, dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái của Ngai vua Triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.
Đến 12 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng bảo vệ Đại Nội đã khống chế, bắt giữ đối tượng và báo cho Công an phường Đông Ba lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tiến hành test nhanh ma tuý đối tượng, kết quả xác định âm tính.
Ngay khi nhận thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã huy động lực lượng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân và các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai đối tượng, nhân chứng, người liên quan và tiến hành các hoạt động điều tra.
Tuy nhiên, chưa thể ghi lời khai của đối tượng do đối tượng có biểu hiện tâm thần, nói nhảm, không thể trả lời các câu hỏi của Điều tra viên.
Tài sản hư hỏng có tên gọi là “Ngai vua Triều Nguyễn” được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia.
Cơ quan Công an đã làm rõ thêm, đối tượng Tâm sinh ra tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, thành phố Huế.
Năm 1990, Tâm theo gia đình sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng Tâm không sống chung với gia đình mà thuê trọ ở riêng, thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Khoảng giữa tháng 5/2025, Tâm về Huế, xin đến sống tại nhà người thân (cô ruột) ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, quận Phú Xuân nhưng không được đồng ý nên đối tượng sống lang thang.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế đang phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân và các cơ quan liên quan thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.