Ngày 14/3, TAND Quận 1, TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Quách Minh Nhựt (SN 1991, ngụ Quận 6) 12 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 125 triệu đồng các loại chi phí.
Theo cáo trạng, trưa ngày 14/12/2024, Quách Minh Nhựt chạy xe ô tô chở mẹ ruột và vợ con đến bệnh viện Từ Dũ (Quận 1, TP.HCM) để khám bệnh cho con trai Nhựt.
Khi đến Bệnh viện Từ Dũ, Nhựt dừng xe trước cổng Bệnh viện trên đường Cống Quỳnh (hướng về chợ Thái Bình, Quận 1) để người nhà xuống xe vào bệnh viện khám bệnh.
Nhựt tiếp tục chạy xe ô tô đến bãi giữ xe của siêu thị Coopmart Cống Quỳnh để gửi. Lúc này, vợ Nhựt điện thoại nói “Bệnh viện hôm nay không khám” nên Nhựt quay xe lại Bệnh viện để đón.
Khi đến trước bệnh viện Từ Dũ trên đường Cống Quỳnh (hướng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai), Nhựt cho dừng xe sát lề phải. Do xe phía sau đang kẹt, Nhựt hạ kính xe xuống nhằm mục đích xin lỗi những người phía sau.
Lúc này, anh T.T.T. chạy xe máy chở con đi học lưu thông phía sau xe của Nhựt, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh nhưng xe của Nhựt vẫn dừng trên làn đường dành cho xe máy nên anh T. yêu cầu Nhựt di chuyển xe ôtô để nhường đường cho xe máy lưu thông.
Nhựt xuống xe, xông thẳng về phía anh T. dùng hai tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh T. Thấy vậy , mẹ và vợ Nhựt đến can ngăn thì Nhựt bỏ đi.
Sau đó, Nhựt quay lại thấy anh T. cầm nón bảo hiểm trên tay nên Nhựt tiếp tục xông vào dùng tay đánh 01 cái vào mặt và vật anh T. ngã xuống đường. Được mọi người can ngăn nên Nhựt bỏ lên xe chở gia đình bỏ đi về nhà.
Sau khi sự việc xảy ra, anh T. đến Công an trình báo vụ việc.
Đến ngày 15/12/2024, Nhựt đến Công an Quận 1 để trình diện và khai nhận như nội dung đã trên.
Theo kết luận giám định, anh T. bị thương tích 6%.
Về phần dân sự, anh T. có đơn yêu cầu Nhựt bồi thường tổng số tiền hơn 242 triệu đồng.