Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, 4 người thương vong

Hà Kim| 31/10/2018 09:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Sáng 31/10, lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng khiến 4 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, hướng Hạ Long – Hải Phòng (đoạn qua thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), một xe tải đông lạnh mang BKS 14C-250.87 do anh Ngô Quang Hùng (SN 1968, trú tại phường Yên Hải, Quảng Yên) đã xảy ra va chạm với xe ô tô Mazda3 BKS 15A-393.90 đi cùng chiều theo hướng Quảng Ninh - Hải Phòng, cách trạm thu phí gần 1km.

Cú va chạm mạnh khiến lái xe Ngô Quang Hùng tử vong tại chỗ, còn người ngồi bên phụ là Lê Văn Chung (sinh năm 1967, trú tại tổ 1, khu 5, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên) bị thương. 

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, 4 người thương vong

Vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe Mazda3 có 3 người, 2 người bị thương đã được đưa đi bệnh viên Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu. Một người đàn ông khác chưa xác định được danh tính cũng tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, toàn bộ chiếc xe Mazda3 biến dạng, sập toàn bộ phận khung, máy và trần xe bị lột ra toàn bộ. Trong khi đó, chiếc xe tải thùng kín hư hỏng phần đầu và toàn bộ cản xe, hàng hóa bay ra ngoài, hiện trường hỗn độn chừng 200m trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một số lái xe đường dài cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do tài xế buồn ngủ nên không làm chủ được tốc độ. Đặc biệt, tuy khánh thành một thời gian khá lâu nhưng tuyến cao tốc này vẫn chưa được đấu điện, đường hẹp, chạy trong đêm tối một khoảng cách khá xa nên rất dễ gây buồn ngủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, 4 người thương vong