Chỉ vì một cuộc gọi từ số điện thoại lạ với lời giới thiệu "hỗ trợ tích hợp thông tin khám, chữa bệnh vào ứng dụng VNeID", một người phụ nữ ở Thanh Hóa suýt mất toàn bộ số tiền hơn 205 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Rất may, nhờ cảnh giác và trình báo kịp thời với Công an xã Hoằng Hóa, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/7, bà Lê Thị D. (SN 1967), trú tại thôn Phú Vinh, xã Hoằng Hóa, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là người hướng dẫn tích hợp thông tin khám, chữa bệnh vào ứng dụng VNeID.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bà D. kết bạn qua ứng dụng Zalo để gọi video hướng dẫn các thao tác. Trong quá trình trao đổi, nhóm đối tượng liên tục đưa ra những yêu cầu bất thường như dùng gương chiếu vào màn hình điện thoại, xác thực bằng vân tay và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Agribank. Thời điểm đó, tài khoản ngân hàng của bà D. có số dư 205 triệu đồng.

Nhận thấy những yêu cầu trên không giống quy trình giải quyết thủ tục hành chính thông thường và có nhiều dấu hiệu bất thường, bà D. đã dừng thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng và trực tiếp đến Công an xã Hoằng Hóa trình báo, đề nghị hỗ trợ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Hóa nhanh chóng xác minh, đánh giá vụ việc và xác định đây là phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang được các đối tượng sử dụng với thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên cơ quan, tổ chức để lấy quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của người dân.
Lực lượng Công an đã hướng dẫn bà D. chấm dứt mọi liên lạc với các đối tượng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP hay tiếp tục thực hiện bất kỳ thao tác nào theo yêu cầu của chúng.
Đồng thời, cán bộ Công an trực tiếp hỗ trợ bà D. đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hoằng Hóa để kiểm tra, rà soát và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho tài khoản, ngăn chặn nguy cơ bị xâm nhập và chiếm đoạt tiền.
Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, toàn bộ số tiền 205 triệu đồng trong tài khoản của bà D. đã được bảo toàn.
Theo Công an xã Hoằng Hóa, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID hoặc cập nhật thông tin bảo hiểm, y tế để gọi điện, nhắn tin giả mạo cơ quan chức năng.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tìm cách dụ người dân cài đặt ứng dụng lạ, chia sẻ màn hình, cung cấp mã OTP hoặc thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ vụ việc trên, Công an xã Hoằng Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.