Ngày 2/10, tại buổi làm việc trực tiếp với chính quyền và các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông khẳng định: Không có cá thể hổ nào xuất hiện trên địa bàn như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Trước đó, một số trang mạng đăng tải tin “xã Ngọc Sơn xuất hiện hổ con nặng khoảng 15–20 kg”, gây hoang mang trong dư luận. Nguồn tin xuất phát từ lời kể của một giáo viên địa phương khi thấy một con thú nhỏ chạy ngang qua đường từ xa. Sau đó, một người dân cho rằng dấu chân tại hiện trường là của hổ và con gái ông này đã đăng tải lên Facebook. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ lại trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí.
Hình ảnh về dấu chân nghi của cá thể hổ được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.
Tổ công tác liên ngành đã trực tiếp xác minh, kiểm tra hiện trường, đối chiếu dấu vết. Kết quả cho thấy dấu chân nhỏ, có móng vuốt nhưng không tròn, không khớp với đặc điểm bàn chân của hổ. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông cũng khẳng định chưa từng ghi nhận sự xuất hiện của hổ trong khu vực.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho biết: Qua làm việc với một số người dân liên quan, họ thừa nhận chỉ nhìn thoáng qua và nghi ngờ đó là hổ, nhưng hoàn toàn không có cơ sở khẳng định con vật họ thấy là hổ thật.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.