Tòa tuyên án

Sử dụng ma túy trong phòng trọ, 8 thanh niên lĩnh án

Minh Quân 12/06/2025 - 17:57

Các bị cáo tập trung đến một phòng trọ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), góp tiền mua ma túy về để cùng nhau sử dụng chung.

Ngày 11/6, TAND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Đỗ Tấn Lộc (SN 2003, trú xã Trà Phú, huyện Trà Bồng); Lê Xuân Kế (SN 1991), Nguyên Trung Tâm (SN 1993), Trang Anh Bằng (SN 1999) cả 3 cùng trú xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn; Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2001, trú thôn Bắc An Bình, huyện Lý Sơn); Nguyễn Tấn Hoàng (SN 2001, trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn); Nguyễn Bảo Ý (SN 1998, trú xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

z6698388619558_fb59857307f834074f520999bc6071b2.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Nguyễn Dương Viên (SN 1996, trú xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 16/7/2023, Công an xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 5 ở xóm 3, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh của bà Võ Thị Nê (SN 1964, trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ trọ, phát hiện các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Tâm, Lê Xuân Kế, Đỗ Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Bảo Ý, Trang Anh Bằng, Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Tấn Hoàng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Tịnh Phong đã tiến hành lập biên bản làm việc, tạm giữ nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, mời các đối tượng về trụ sở Công an xã Tịnh Phong làm việc, tiến hành xét nghiệm chất ma túy trên cơ thể các đối tượng, kết quả cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Các đối tượng khai nhận là vào tối ngày 16/7/2023, tại phòng trọ do Đỗ Tấn Lộc thuê ở cùng với Nguyễn Trung Tâm và Nguyễn Thanh Dương, các đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra xác định các đối tượng đã 2 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lần thứ nhất, vào chiều ngày 16/7/2023 tại phòng trọ, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Tấn Hoàng, Trang Anh Bằng, Nguyễn Bảo Ý cùng nhau góp 400.000 đồng để mua ma túy. Sau khi có được số tiền 400.000 đồng, Hiếu trao đổi với Đỗ Tấn Lộc liên hệ với người bán ma túy để mua ma túy. Đỗ Tấn Lộc đã liên hệ mua ma túy của Nguyễn Dương Viên và nói Nguyễn Thanh Dương đến gặp Viên để lấy, sau khi có ma túy, Đỗ Tấn Lộc đã cung cấp bộ dụng cụ sử dụng và cùng nhau sử dụng hết số ma túy trên.

Lần thứ hai, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16/7/2023, tại phòng trọ Lê Xuân Kế trao đổi với Đỗ Tấn Lộc về việc mua ma túy về để tổ chức sử dụng, sau đó Kế đưa điện thoại của Lộc đi cầm cố lấy tiền mua ma túy.

Đỗ Tấn Lộc đã trực tiếp thỏa thuận với Nguyễn Dương Viên mua 500.000 đồng tiền ma túy. Lộc là người trực tiếp đi lấy và mang về phòng trọ đưa cho Lê Xuân Kế cùng với các đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng, Nguyễn Bảo Ý, Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Trung Tâm sử dụng.

Đối với hành vi “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” của bị cáo Nguyễn Dương Viên, quá trình điều tra vụ án xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 23/2/2024, Nguyễn Dương Viên điều khiển xe mô tô đến Hẻm 968 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi để tìm mua ma túy.

Đến nơi, Viên thấy 1 nam thanh niên (không rõ tên, địa chỉ) đứng ở trong hẻm, Viên hỏi mua ma túy đá với số tiền 400.000 đồng. Sau khi mua được Viên mang số ma túy trên đến bờ kênh ở thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh để sử dụng 1 phần, số còn lại mang về tiệm xăm của mình ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh cất giấu.

Sau khi bị phát hiện, cơ quan điều tra mời Nguyễn Dương Viên đến trụ sở Công an huyện Sơn Tịnh để làm việc thì Viên khai nhận đang cất giấu số ma túy trên tại tiệm xăm. Quá trình điều tra cũng xác định, bị cáo Nguyễn Dương Viên đã 2 lần bán ma túy cho Đỗ Tấn Lộc với số tiền 880.000 đồng.

Riêng bị cáo Lê Xuân Kế, trước khi thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, vào ngày 29/4/2008, Lê Xuân Kế bị TAND huyện Bình Sơn xử phạt 45 tháng tù về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”; Ngày 13/12/2023, Lê Xuân Kế bị TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (bản án đã có hiệu lực pháp luật), chưa thi hành bản án; Ngày 5/7/2024, bị TAND huyện Sơn Tịnh xử phạt 18 tháng tù (bản án chưa có hiệu lực pháp luật) và Ngày 21/7/2023, bị cáo Lê Xuân Kế bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo; đồng thời, xem xét tính chất, mức độ, vai trò của từng bị cáo; cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Đỗ Tấn Lộc 8 năm tù; Nguyễn Trung Tâm 7 năm 9 tháng tù; Trang Anh Bằng 7 năm 3 tháng tù; Nguyễn Tấn Hoàng, Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bảo Ý mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Dương Viên 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo Nguyễn Dương Viên phải chấp hành là 8 năm tù.

Riêng bị cáo Lê Xuân Kế bị HĐXX tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt 9 năm 3 tháng của Bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2024/HSST ngày 10/12/2024 của TAND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, buộc bị cáo Lê Xuân Kế phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 16 năm 9 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng ma túy trong phòng trọ, 8 thanh niên lĩnh án