Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
sử dụng công nghệ cao
Xóa ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động tinh vi và khép kín
Tối 6/9, Công an TP. Hải Phòng có thông tin về việc triệt phá ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án
Xử lý trường hợp đăng tải thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng ANTT
Ngày 6/3, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an xã An Phú phát hiện, xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân bình luận, chia sẻ thông tin vi phạm quy định trên không gian mạng.
Lật tẩy thủ đoạn dùng công nghệ AI xuyên tạc sự thật
Ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã xử phạt hơn 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
6 bị cáo đi tù vì sử dụng công nghệ cao mua bán ma túy
Ngày 28/7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 6 bị cáo gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1997), Nguyễn Thị Lan (SN 1998), Nguyễn Trung Thông (SN 1997), Trần Lê Viết Ninh (SN 2002), Nguyễn Nhật Trường (SN 1994) và Lê Trương Ngọc (SN 1996), đều trú tại TP Huế.
Chặn đứng tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và lừa “chạy án”
Phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo không mới nhưng đang thay đổi rất tinh vi để tiếp cận người dân. Công an tỉnh Bình Dương sẽ quyết liệt có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong những tháng cuối năm 2024.
Công an Đồng Tháp tăng cường phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Tại Chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.
Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo trực tuyến tại tỉnh miền núi
Chỉ trong những ngày đầu tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến, giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử
Sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (SN 1995, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Triệt phá đường dây mạo danh các bệnh viện lớn ở Trung ương bán thuốc qua mạng
Theo cơ quan Công an, từ tháng 5/2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh thông qua hình thức mạo danh các bệnh viện lớn ở Trung ương để bán thuốc qua mạng.
Sóc Trăng: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Ngày 5/9, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố quyết định triển khai tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và tuyên thệ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Tạm giữ 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Ngày 18/3, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nam Định: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Sáng 1/11, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Công an tỉnh.
Lo ngại sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Các tình huống và giải pháp đối phó với gian lận được đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công an và các tỉnh thành thảo luận kỹ trong cuộc họp sáng nay, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
Quảng Ninh: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Sáng 20/10, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh.
Triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao
Lực lượng Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề có sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.
Cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Ngày 28/6, Công an Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã tổ chức đợt tuyên truyền, phát thông báo gửi chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bắt 2 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản tại các cây rút tiền trên địa bàn TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Giám thị phòng thi mới có thể phát hiện được hành vi sử dụng công nghệ cao
Để chuẩn bị tốt, đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD-ĐT đã cử các đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cụm thi.
Bắt 12 đối tượng sử dụng công nghệ cao đánh bạc quy mô hơn 450 tỉ đồng
Ngày 30/6, các trinh sát đặc biệt thuộc các Cục điều tra phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng internet với hơn 100 đối tượng, 200 tài khoản ngân hàng để giao dịch lên đến hơn 450 tỉ đồng.
Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lên tới 7.600 tỷ đồng
Hai đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh thành, quốc gia với số tiền lên tới 7.600 tỷ đồng đã bị Cơ quan Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với công an các tỉnh, thành có liên quan tổ chức triệt phá.
Triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Đối tượng Trương Quý Pháp đã viết mã độc tấn công 53 trang giao dịch thương mại điện tử, dùng tài khoản tín dụng để thanh toán và đánh cắp cơ sở dữ liệu của 53 website. Pháp đánh cắp khoảng 600.000 tài khoản nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm