Ngày 22/2, trên sông Đăk Bla, đoạn qua phường Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Giải đua thuyền độc mộc năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.
Giải đấu quy tụ 5 xã, phường dọc theo sông Đăk Bla với 32 vận động viên tham gia tranh tài ở hai cự ly 400m và 1.000m.
Trong suốt quá trình thi đấu, các tay chèo đã cống hiến nhiều pha rượt đuổi gay cấn, kịch tính, tạo không khí sôi nổi trên khúc sông và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả hai bên bờ.

Vận động viên A Bluh (dân tộc Gia Rai), đội xã Sa Bình, chia sẻ: thuyền độc mộc đã gắn bó lâu đời với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ven sông. Để chèo lái con thuyền về đích trong thời gian ngắn nhất, vận động viên cần sự khéo léo, kỹ thuật tốt và sức bền dẻo dai.
Thông qua giải đấu, đồng bào DTTS thêm ý thức gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của mình.

Thuyền độc mộc mang giá trị văn hóa truyền thống, gắn bó từ bao đời nay với đời sống sinh hoạt của đồng bào DTTS. Với sự mộc mạc, đậm chất hoang sơ, loại hình phương tiện này không chỉ phục vụ đi lại, lao động, sản xuất mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng.
Những năm gần đây, đua thuyền độc mộc được các cấp ủy, chính quyền đánh giá có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.
Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Giải đua thuyền độc mộc là hoạt động thể thao truyền thống được tổ chức hằng năm, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa của đồng bào DTTS. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Ngãi đến du khách.

Kết thúc một buổi thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở hai nội dung 400m và 1.000m.
Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội xã Sa Bình; giải Nhì xã Ngọk Bay; giải Ba phường Kon Tum và giải Khuyến khích cho xã Ia Chim.