Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào xây dựng trung tâm dữ liệu - “xương sống” để lưu trữ, xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh từ Chính phủ điện tử, Fintech, thương mại điện tử…
Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu. Khi chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu ngày càng tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của làn sóng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là AI tạo sinh (Generative AI).
Sự phát triển của các mô hình tính toán hiệu suất cao, tiêu tốn nhiều năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu mở rộng hạ tầng dữ liệu trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, thị trường trung tâm dữ liệu được dự báo đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép 10-12%/năm, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp.
Trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược của quốc gia, việc đầu tư hạ tầng lưu trữ nội địa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền số. Thời gian qua, nhiều trung tâm dữ liệu đã được xây dựng để phục vụ công cuộc chuyển đổi số của Chính phủ và người dân.
Cụ thể, ngày 20/8, Tập đoàn FPT khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02 tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Đây là trung tâm dữ liệu có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam với 8 tầng cao, diện tích sử dụng lên tới 10.000 m2. Sức chứa lên tới 3.600 racks (tủ chứa các thiết bị công nghệ).
Tính đến nay, FPT sở hữu 4 trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội và TP.HCM bao gồm: FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02, FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM0 với tổng diện tích hơn 17.000 m2 và sức chứa hơn 7.000 racks.
Ngoài FPT, một “ông lớn” khác trong ngành công nghệ cũng đang tích cực xây dựng các trung tâm dữ liệu đó là Viettel.
Viettel đang xây dựng trung tâm dữ liệu rộng gần 40.000 m2 tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP.HCM. Dự án này có quy mô siêu lớn, tương đương các trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới với công suất hơn 100 MW, cho phép lắp đặt khoảng 10.000 racks. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý I/2026, toàn bộ dự án sẽ hoàn tất trước năm 2030. Hiện Viettel đã vận hành 15 trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
VNPT cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi đang vận hành 8 trung tâm dữ liệu tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trung tâm dữ liệu lớn nhất của VNPT nằm tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội với quy mô 2.000 racks.
Thống kê của Data Center Map cho thấy, Việt Nam đang có khoảng 29 trung tâm dữ liệu. Sở dĩ các trung tâm dữ liệu liên tục được xây dựng ở Việt Nam vì nhu cầu dữ liệu và chuyển đổi số bùng nổ. Các trung tâm dữ liệu có thị trường tăng trưởng nhanh, lợi thế cạnh tranh dài hạn và thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn từ nước ngoài.
Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, Amazon, Alibaba... cũng đã có kế hoạch kinh doanh tại thị trường Việt Nam vì mức tăng trưởng 2 con số của thị trường trung tâm dữ liệu trong những năm qua.