Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý và phát huy vai trò đội ngũ luật sư trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật tại địa phương.
Ngày 26/5, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
Việc ký kết nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ luật sư trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Theo Quy chế, hai bên tập trung phối hợp trong các lĩnh vực trọng tâm như trợ giúp pháp lý, ưu tiên hỗ trợ miễn phí cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Bên cạnh đó, hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới; bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người dân, doanh nghiệp và đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật.
Một nội dung quan trọng là phối hợp tham gia góp ý, phản biện chính sách pháp luật; tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2026-2030, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thông qua các hội nghị, hội thảo, đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Đáng chú ý, Sở Tư pháp sẽ phối hợp, hướng dẫn Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định pháp luật, nhằm tăng cường năng lực tư vấn, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
Phát biểu tại lễ ký kết, Luật sư Vũ Hữu Quý, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Ninh - Công ty Luật hợp danh Gia Vũ, nhấn mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trên địa bàn tỉnh.
Ông cho rằng, đây không chỉ là bước hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, mà còn góp phần phát huy vai trò của đội ngũ luật sư trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.