Xã hội

Sạt lở khiến hai giáo viên bị đất đá vùi lấp

Bá Mạnh 29/09/2023 - 20:42

Ngày 29/9, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và chính quyền địa phương vừa kịp thời ứng cứu 2 giáo viên bị đất đá vùi lấp khi đi làm về.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, sau khi tan trường, cô Lương Thị Thủy và cô Vọng Thị Thương (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương) chở nhau bằng xe máy về nhà tại thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương).

Khi chạy xe trên Quốc lộ 7A đoạn qua xã Lưu Kiền thì bất ngờ gặp sự cố sạt lở đất. Vụ việc khiến hai giáo viên bị đất đá vùi lấp, kẹt vào hộ lan đường.

giai_cuu_2_giao_vien_bi_dat_da_vui_lap_1(1).jpg
Người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu hai giáo viên gặp nạn (Ảnh cắt từ clip)

Rất may, ngay khi sự việc xảy ra có những giáo viên khác và người dân ở gần đó phát hiện đã điện báo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp ứng cứu.

Một lúc sau, lực lượng cứu nạn cùng người dân 2 xã Lưu Kiền, Xá Lượng đã đưa được hai giáo viên gặp nạn ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Hiện, sức khỏe của cả 2 cô giáo đã ổn định.

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn nhiều huyện miền núi Nghệ An đã xảy ra lũ lụt. Mưa lớn cũng khiến các tuyến đường liên xã, liên huyện bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, trên tuyến đường tỉnh 543D, tình trạng sạt lở nguy hiểm nên UBND huyện Kỳ Sơn đã ra công căn hỏa tốc, cấm người, phương tiện lưu thông qua tuyến này.

giai_cuu_2_giao_vien_bi_dat_da_vui_lap_2.jpg
Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi Nghệ An bị sạt lở mạnh.

Theo số liệu của Ban chỉ huy PCTT-TKCN-PTDS tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, trong đó huyện Quỳ Châu 1214 nhà, Quế Phong 215 nhà, huyện Quỳ Hợp 185 nhà, Tân Kỳ 401 nhà… Số nhà bị cô lập là 973 nhà trong đó huyện Kỳ Sơn 927 nhà, Quỳ Hợp 46 nhà, có 10 nhà dân tại Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương bị sập hoàn toàn.

Ngoài ra, có hơn 2.400 ha, 4000 ha cây hoa màu thị ngập, úng, gần 20 ngàn con súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở khiến hai giáo viên bị đất đá vùi lấp