Xã hội

Nghệ An: Mưa lớn gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm ha cây trồng

Hải Yến 28/09/2023 - 10:37

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm sâu trong nước, hàng trăm ha cây trồng bị ngập úng và xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến một số địa phương bị chia cắt…

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, ngày 27/9, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã có 1.178 ngôi nhà bị ngập, 1.081 ha hoa màu bị hư hỏng, 116 ha ao, hồ bị ngập nặng, hàng trăm con gia súc bị cuốn trôi…

lu-1.jpg
lu-5.jpg
Huyện Kỳ Sơn huy động máy móc khơi thông dòng chảy tránh lũ quét tràn qua nhà dân

Địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lớn này là huyện miền núi Quỳ Châu với số hộ dân bị ngập trên 1.000 hộ, chủ yếu tại thị trấn Tân Lạc và các xã Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Hội…

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo các phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền huyện Quỳ Châu thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, bố trí lực lượng để hỗ trợ các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân, huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ gia đình bị ngập lụt, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại cụ thể để báo cáo có biện pháp khắc phục.

lu-4.jpg
lu-333.jpg
Huyện Quỳ Châu huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ gia đình bị ngập lụt, di dời người và tài sản đến nơi an toàn

Theo báo cáo của huyện Quỳ Châu, vừa qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn làm thiệt hại về tài sản, hoa màu của Nhân dân. Toàn huyện có khoảng 1.108 hộ bị ngập, trong đó tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối bị ngập với khoảng 200 hộ, trong đó có hộ ngập nặng nhất gần 4 mét. Để đi lại qua các khối trên địa bàn thị trấn phải dùng thuyền, ca nô, các phương tiện khác không thể qua lại khu vực nội thị. Xã Châu Hạnh có 5 bản bị ngập với khoảng 146 hộ, xã Châu Tiến có 4 bản bị ngập với khoảng 566 hộ, xã Châu Bình có 5 bản bị ngập với khoảng 50 hộ…

Ngoài ra, trên các tuyến đường giao thông có nhiều điểm sạt lở như Quốc lộ 48A, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48D, tất cả các cầu tràn trên địa bàn huyện Quỳ Châu đều bị ngập. Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa bị ngập 442 ha, mía 91,3 ha, sắn 4,1 ha.

Đặc biệt, nguy hiểm nhất là tại tâm lũ lịch sử xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn – Nghệ An, nơi đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào hồi tháng 10/2022, đến đợt mưa lũ lần này con suối chảy qua giữa bản Sơn Hà và Hoà Sơn thuộc xã Tà Cạ nước lại cuồn cuộn dâng cao, chảy xiết, đe dọa nguy cơ sập cầu, sạt lở và chia cắt các bản vùng trong.

Vào ngày 27/9, cây cầu sắt bắc qua suối ở bản Hoà Sơn, nơi tâm lũ nặng nề nhất từng xảy ra đã có dấu hiệu bị sập, nguy cơ bị cuốn trôi. Thêm vào đó, hai bên bờ suối không ngừng bị xói lở, đất đá bị cuốn theo dòng nước vừa chảy xiết vừa không ngừng dâng cao.

lu-44.jpg
liu-11.jpg
Tỉnh Nghệ An tiếp tục khuyến cáo, đề nghị người dân và các đơn vị trên địa bàn cần quan tâm, theo dõi và có biện pháp phòng chống kịp thời

Hiện, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã phong toả lối đi qua cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Do đó, nhiều hộ dân vùng trong của bản Sơn Hà và Tà Cạ tạm thời bị chia cắt. Nước các khe suối ở Tà Cạ, Tây Sơn tiếp tục dâng và chảy xiết.

Người dân xã Tà Cạ và Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang hết sức lo lắng và đã di chuyển, tránh mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Theo dự báo, ngày hôm nay (28/9), các khu vực tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm như Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp...

Các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An tiếp tục khuyến cáo, đề nghị người dân và các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An cần quan tâm, theo dõi và có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản mà thiên tai có thể gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Mưa lớn gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm ha cây trồng