Các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất xi măng đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo không vượt hạn ngạch được phân bổ và tăng tính cạnh tranh.
Ngành xi măng được phân bổ hạn ngạch thấp hơn 4,0-4,5% so với phát thải dự kiến giai đoạn 2025-2026. Điều này đồng nghĩa khi phát thải cao hơn hạn ngạch, các công ty sản xuất xi măng có nguy cơ đối diện với áp lực phải mua hạn ngạch, đầu tư các giải pháp giảm phát thải hoặc phải giảm sản lượng sản xuất.

Để đảm bảo không vượt hạn ngạch được phân bổ, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã triển khai nhiều giải pháp.
Đối với Nhà máy Xi măng Kiên Lương và Nhà máy Xi măng Bình Phước, Vicem Hà Tiên triển khai một loạt các giải pháp như: Tối ưu hệ thống trao đổi nhiệt - lò nung; sử dụng chất thải thay thế nguyên, nhiên liệu truyền thống; giảm hệ số clinker trong sản xuất xi măng bằng cách tăng tỷ lệ phụ gia hoạt tính…
Về lâu dài, Vicem Hà Tiên xem nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất là chìa khóa để giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Còn theo ông Nguyễn Công Bảo - Giám đốc điều hành Xi măng FICO-YTL, cho biết Fico-YTL đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả năng lượng. Đơn cử, Fico-YTL đã phát triển dòng sản phẩm ECOCem, giảm từ 30-70% CO2 so với xi măng portland truyền thống; tái sử dụng tro xỉ và phụ phẩm từ các ngành công nghiệp khác để làm nguyên liệu thứ cấp…
Dựa trên hạn ngạch được phân bổ là hơn 1,1 triệu tấn CO2 năm 2025 và hơn 1,1 triệu tấn CO2 năm 2026, Fico-YTL có thể đáp ứng và vận hành hiệu quả trong giới hạn này. Fico-YTL dự kiến không phải gánh chịu chi phí mua thêm hạn ngạch, thậm chí có thể có dư địa để giao dịch tín chỉ carbon trong tương lai.