Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Dương Cầm| 23/01/2015 13:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xúng xính váy áo, rạng rỡ nụ cười, rộn ràng lời ca, duyên dáng trong từng điệu múa, các chàng trai cô gái dân tộc thiểu số đã mang đến cho người dân Thủ đô những sắc màu văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú.

Tham gia chương trình “Tôi tin Tôi có thể” diễn ra hôm qua (22/01), tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển có đông đảo bà con các dân H’Mông, Dao, Thái, Tày, Pà Thẻn, Paco, Khmer… đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Đại diện mỗi dân tộc đã đóng góp nhiều tiết mục biểu diễn và tổ chức các trò chơi đặc trưng cho văn hóa dân tộc mình.

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Đông đảo bà con các dân tộc thiểu số mang lời ca điệu múa của dân tộc mình đến chương trình

Trong khi cộng đồng dân tộc Mường từ Thanh hóa biểu diễn cồng chiêng thì người Dao từ Sơn La múa xòe. Người H’Mông ở Lào Cai đã tái hiện tục kéo vợ vô cùng sống động, người Pà Thẻn từ Hà Giang hát giao duyên...

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Múa cúng (dân tộc Dao đến từ Cao Bằng)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Múa lễ mở hàng rào (dân tộc Khmer đến từ Sóc Trăng)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

 Múa then (dân tộc Thái đến từ Yên Bái)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Tục kéo vợ (dân tộc H’Mông đến từ Lào Cai)

Theo bà Nguyễn Bích Tâm, đại diện Ban tổ chức, "Chương trình là cơ hội để người xem được chứng kiến những nét đẹp của các thực hành văn hoá của các dân tộc. Những điệu múa, lời ca không đơn giản chỉ là những làn điệu, những động tác mềm mại mà hơn thế nó mang những ý nghĩa sâu sắc và nhân văn.

Mỗi nền văn hóa đều có những vẻ đẹp và những đặc sắc riêng, việc trình diễn các vẻ đẹp đó trước công chúng thông qua các tiết mục, các trò chơi giúp bà con thêm tự hào về nền văn hóa của mình cũng như tự tin vào khả năng của bản thân.

Sự tự tin và niềm tự hào đó sẽ đồng hành cùng bà con, những thủ lĩnh tinh thần tại nơi mình sinh sống, để tạo nên sự thay đổi tích cực trong cộng đồng mình".

Tham gia chương trình, người xem có dịp trải nghiệm văn hóa các dân tộc để nhận ra và tôn vinh sự giàu có của nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa giàu bản sắc, da dạng và phong phú với các cộng đồng khác nhau.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mỗi người tự kiểm chứng những hiểu biết của bản thân về các phong tục, tập quán của các dân tộc khác qua chia sẻ của những người trong cuộc.

“Tôi tin Tôi có thể” là chương trình biểu diễn nghệ thuật - talkshow và trưng bày về văn hóa các dân tộc thiểu số tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM) và Chương trình Giáo dục Nghệ thuật độc lập (CUCA) phối hợp tổ chức.

Chương trình nằm trong loạt dự án lấy người dân tộc thiểu số làm trung tâm, tạo điều kiện để họ khám phá khả năng của bản thân, xây dựng sự tự tin, khơi gợi ở họ niềm tự hào về cộng đồng mình, và từ đó chủ động khởi xướng, thực hiện các sáng kiến vì lợi ích của cộng đồng.

Một số tiết mục biểu diễn đặc sắc trong chương trình Tôi tin Tôi có thể:

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Tiết mục đánh cồng  chiêng của dân tộc Mường đến từ Thanh Hóa

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Đánh đàn Goong - Dân tộc Ê đê đến từ Đắk Lắk

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Đánh Mã La (dân tộc Raglai/Ninh Thuận)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Hát giao duyên (dân tộc Pà Thẻn/Hà Giang)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Xiên tiền (dân tộc H’Mông/Lào Cai)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Múa xòe (dân tộc Dao/Sơn La)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Múa đương đại (dân tộc M’Nông, Thái, H’Mông)

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Tìm hiểu về văn hóa các dân tộc

Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

Đây là dịp để các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận với các nền văn hóa dân tộc thiểu số trên đất nước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô