Rủ nhau tắm ao, 5 học sinh chết đuối thương tâm

Cao Cường| 05/07/2016 05:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

5 em học sinh đi chăn trâu rồi rủ nhau xuống tắm ao. Không may cả 5 em đều bị đuối nước thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 4/7 tại khu Đồng Quan, thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 5 em học sinh gồm Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Tươi và Phạm Thị Oanh (đều SN 2004) đi chăn trâu tại khi vực trên. Do trời nóng nên Thành và Minh xuống ao gần đó để tắm, trong lúc sơ ý, cả hai đã bị trượt chân xuống nơi nước sâu.

Rủ nhau tắm ao, 5 học sinh chết đuối thương tâm

Di ảnh của những em nhỏ xấu số trong vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở xã Đông Lỗ (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Thấy vậy, ba em còn lại đưa tay ra cứu bạn và bị ngã xuống nước. Sự việc đã khiến cho cả 5 em, đều đang là học sinh trường THCS Đông Lỗ thiệt mạng.

Sau khi tiến hành trục vớt thi thể các nạn nhân, đến 20h30 cùng ngày, gia đình đã tiến hành tổ chức mai táng theo phong tục.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cùng đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện đến thăm hỏi, chia buồn và trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Đông Lỗ hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau tắm ao, 5 học sinh chết đuối thương tâm