Rơi xuống bể phốt đang xây dở, cháu bé 8 tuổi đuối nước tử vong

Đức Chung| 31/10/2020 23:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đi ra ngoài, do bị sẩy chân rơi xuống bể phốt đang xây dở khi nước dâng cao, khiến cháu bé 8 tuổi đuối nước tử vong.

roi-xuong-be-phot-tu-vong.jpg
Do mưa lớn mấy ngày qua nên địa bàn huyện Anh Sơn nhiều nơi ngập nước sâu, hết sức nguy hiểm. 

Ngày 31/10, thông tin từ chính quyền xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cháu bé 8 tuổi bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 31/10, cháu Lê Thị Thanh T. (SN 2018, con anh Lê Văn N. và chị Trần Thị T., trú ở thôn 4 xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn), trong lúc đi ra ngoài, không may sẩy chân rơi xuống bể phốt nhà vệ sinh của gia đình đang dây dở. Do mấy ngày qua mưa lớn nên bể đầy nước, khiến cháu bị đuối nước tử vong.

Được biết, cháu T. là con gái đầu của gia đình, cháu bị khuyết tật. Hiện gia đình đang chờ bố cháu đi làm ở Hà Nội trở về để tổ chức mai táng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rơi xuống bể phốt đang xây dở, cháu bé 8 tuổi đuối nước tử vong