Rối loạn cương dương sau khi hút thuốc lá điện tử

Chí Tâm| 28/10/2022 19:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi thử vị thuốc lá điện tử mới, người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng cương cứng dương vật trong nhiều giờ liền.

Ngày 28/10, TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân (33 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng dương vật cương cứng nhiều giờ.

roi-loan.jpeg
Ảnh minh họa

Qua khai thác, nam bệnh nhân hút thuốc lá điện tử lâu năm. Mới đây, bệnh nhân thử vị thuốc lá điện tử mới và bị cương cứng dương vật. Bệnh nhân đã làm nhiều cách để khắc phục nhưng không có tác dụng nên đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán bị rối loạn cương dương và chuyển sang phẫu thuật cấp cứu. Hiện tình trạng bệnh nhân hoàn toàn ổn định, vấn đề cương cứng kéo dài đã được xử lý.

TS.BS Nguyễn Đình Liên thông tin, thuốc lá điện tử là một dạng thuốc lá có hàm lượng nicotine cao hơn thuốc lá thông thường và là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh lý như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, rối loạn cương dương. 

Đặc biệt, thuốc lá điện tử còn được pha chế thêm nhiều vị với các hương liệu khác nhau nên nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là rất lớn.

Theo TS Liên, hút thuốc và rối loạn chức năng cương dương có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Hút thuốc lá làm tăng sự tích tụ mảng bám trong động mạch, được gọi là xơ vữa động mạch. 

Các mảng bám cản trở lưu lượng máu qua các mạch máu và gây ra một loạt các vấn đề về tuần hoàn trên toàn cơ thể như rối loạn cương dương. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm giảm số lượng, chất lượng, khả năng di chuyển và làm biến dạng tinh trùng và là nguyên nhân gây vô sinh, sảy thai, dị tật bẩm sinh.

 “Thông thường nhiều trường hợp tương tự sẽ có tâm lý ngại đến bệnh viện. Họ tự xử lý và có thể không đúng cách dẫn tới tai nạn như gãy dương vật”, TS Liên cảnh báo.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo nam giới bị rối loạn dương cần đến bệnh viện sớm trước 6 tiếng, tránh biến chứng nguy hiểm. Hầu hết triệu chứng có thể khỏi hoàn toàn nếu tuân thủ điều trị. Do đó, nam giới có dấu hiệu bệnh nên đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám, tìm nguyên nhân và tư vấn điều trị phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rối loạn cương dương sau khi hút thuốc lá điện tử