Chiều 13/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP. Đà Nẵng tổ chức Phiên họp lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thời gian qua, cho ý kiến 11 nội dung trọng tâm và bàn giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới.
Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất 2 địa phương, khối lượng công việc của Ban Chỉ đạo tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và phương pháp làm việc bài bản, hoạt động của Ban Chỉ đạo vẫn được triển khai đồng bộ, đúng định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch công tác đã đề ra.
Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, thời gian qua, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, đã được chỉ đạo xử lý đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, thể hiện rõ tinh thần nghiêm minh của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Một điểm đáng chú ý là kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đạt được những bước tiến rõ rệt. Thậm chí, có vụ việc, số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước cao hơn mức thiệt hại ban đầu.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tham mưu triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, tăng cường phòng, chống lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thành phố tập trung thực hiện tốt các kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước, coi đây là cơ sở quan trọng để khắc phục những tồn tại, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý kinh tế - xã hội.

Trong chương trình làm việc, Ban Chỉ đạo cũng thảo luận, cho ý kiến vào 11 nội dung lớn, bao gồm: các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo từ Phiên họp lần thứ nhất; báo cáo đề xuất đưa các vụ án mới vào diện theo dõi; báo cáo kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước…
Những nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp lần này được xem là định hướng quan trọng để Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.