Quốc hội tiếp tục bầu Chủ tịch và miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngọc Mai| 31/03/2021 07:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu nhân sự này.

Hôm nay (31/3), chương trình Kỳ họp thứ 11 sẽ dành toàn bộ ngày làm việc cho công tác nhân sự, kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo của Quốc hội.

Liên quan nhân sự Chủ tịch Quốc hội như đã đưa tin, sau khi tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào chiều qua (30/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Người được giới thiệu là ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV Thành phố Hà Nội.

vuong-dinh-hue.jpg
Ông Vương Đình Huệ đã được UBTVQH đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia vào chiều ngày 30/3

Sáng nay (31/3), Quốc hội tiếp tục tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tân Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn dự kiến nhân sự về nội dung trên.

Trước đó, ngày 30/3, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 tại Nhà Quốc hội. Liên quan đến công tác nhân sự Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội họp riêng xem xét về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả là 475 phiếu phát ra. 474 phiếu thu về. Trong đó, đối với kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội: có 473 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96.66% tổng số ĐBQH); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH).

Đối với kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia có 472 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý (bằng 96.45% tổng số ĐBQH); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH).

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 89.38% tổng số ĐBQH); 15 đại biểu không tán thành (bằng 3.13% tổng số ĐBQH); 05 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.04% tổng số ĐBQH).

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội tiếp tục bầu Chủ tịch và miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội