Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

PV| 30/03/2021 16:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay 30/3, với 89,38% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

ngan-.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Cuối buổi sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tờ trình của UBTVQH nêu rõ: Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với kết quả 89,38% đại biểu tán thành.

Cũng trong chiều nay, UBTVQH giới thiệu nhân sự để sáng mai bầu tân Chủ tịch Quốc hội.

Từ nay đến 8/4, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn các chức danh gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Tổng thư ký Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước;...

Trong đó, ngày 5/4, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng.  Đây cũng là lần đầu tiên nhân sự được giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch nước là đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân