Với lợi thế thiên nhiên, di sản và hạ tầng du lịch đồng bộ, Quảng Ninh đang từng bước định hình chiến lược phát triển du lịch gắn với thể thao, hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến mang tầm quốc gia và quốc tế.

Ngày 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch gắn với thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025”, thu hút gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, thể thao.
Tại hội thảo, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch thể thao, từ hệ thống biển đảo phong phú, cảnh quan đặc sắc đến các di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới như Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các sản phẩm du lịch thể thao hiện nay vẫn còn thiếu tính đa dạng, quy mô sự kiện chưa đủ lớn, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.
Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng, du lịch thể thao của tỉnh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; sản phẩm còn phân tán; cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hóa và liên kết giữa doanh nghiệp với địa phương vẫn còn những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.

Bên cạnh các hoạt động thể thao biển và thể thao mạo hiểm, Quảng Ninh đang chú trọng phát triển các sự kiện thể thao quy mô lớn như marathon quốc tế, đua xe đạp, thể thao đường phố. Nhiều ý kiến tại hội thảo đề xuất cần xây dựng các sản phẩm du lịch thể thao theo hướng tích hợp, kết hợp giữa thi đấu thể thao với nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên.
Đánh giá tiềm năng của địa phương, PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Vietnam), đơn vị tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long cho rằng, Quảng Ninh có lợi thế lớn về danh tiếng di sản, hệ thống đường bao biển đẹp và hạ tầng du lịch tương đối đồng bộ. Chính quyền địa phương cũng thể hiện sự ủng hộ rõ nét đối với các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thực tiễn, cần có hướng khai thác bài bản và chiến lược dài hơi.
Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là hạ tầng phục vụ du lịch thể thao. Các công trình chuyên biệt như trung tâm thể thao biển, sân bãi thi đấu, khu lưu trú dành cho vận động viên hiện chưa được đầu tư đồng bộ, khiến chi phí tổ chức sự kiện cao và khó đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, việc xây dựng một thương hiệu du lịch thể thao riêng cho Quảng Ninh được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông và xây dựng hình ảnh điểm đến. Theo PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quảng Ninh cần tạo ra những sự kiện thể thao mang tầm quốc tế, gắn với đặc trưng văn hóa và tài nguyên thiên nhiên để hình thành dấu ấn riêng trong tâm trí du khách.
Đáng chú ý, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được xem là hướng đi quan trọng trong phát triển du lịch thể thao. Việc tận dụng các nền tảng số để quảng bá, đăng ký, quản lý và nâng cao trải nghiệm của người tham gia sẽ giúp tăng hiệu quả tổ chức, đồng thời đáp ứng xu hướng du lịch hiện đại.
Với những giải pháp được đề xuất tại hội thảo, Quảng Ninh kỳ vọng du lịch thể thao sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch thể thao của khu vực trong thời gian tới.