Quốc phòng - An ninh

Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả tổ chức quân sự địa phương sau sắp xếp

Hoàng Hà 16/04/2026 - 22:13

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hệ thống cơ quan quân sự theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm vận hành thông suốt, liên thông từ tỉnh đến cơ sở.

Chiều 16/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Long - Phó Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

1-dong-chi-vu-quyet-tien.jpeg
Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hệ thống cơ quan quân sự theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm vận hành thông suốt, liên thông từ tỉnh đến cơ sở.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

2-cac-dai-bieu.jpeg
Các đại biểu dự hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Ban CHQS cấp xã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực: hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đi vào nền nếp; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng khu vực phòng thủ.

Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng. Trong quá trình sắp xếp tổ chức, các cơ quan quân sự địa phương đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, bảo đảm không để gián đoạn nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang địa phương tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng các phương án phòng thủ dân sự; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

3-quang-canh-hoi-nghi-.jpeg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, vận hành lực lượng quân sự địa phương theo mô hình mới, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Quyết Tiến ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị cơ sở trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy mới vào vận hành thông suốt, không làm gián đoạn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; triển khai mô hình chính quyền hai cấp nhưng không làm giảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức quân sự cơ sở, nhất là Ban CHQS cấp xã; chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự với công an, biên phòng và các ngành liên quan; gắn nhiệm vụ quốc phòng với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân”.

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, bảo đảm bản lĩnh chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới; quan tâm bảo đảm điều kiện hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Sau hội nghị, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rà soát, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn; hoàn thiện quy chế, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo giữa các lực lượng, bảo đảm vận hành bộ máy chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, kịp thời tổng hợp, báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng xem xét, hướng dẫn.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức quân sự địa phương ngày càng ổn định, hiệu quả, bám sát cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả tổ chức quân sự địa phương sau sắp xếp