Trước biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới và giá xăng dầu trong nước tăng cao, Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung ổn định, duy trì hoạt động bán lẻ liên tục và kiểm soát chặt thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.
Theo chu kỳ điều hành từ 15h ngày 5/3, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh. Giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít lên 21.449 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít lên 22.340 đồng/lít. Các mặt hàng dầu tăng cao hơn, trong đó dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít lên 23.037 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít lên 26.601 đồng/lít.
Trước diễn biến này, các doanh nghiệp đầu mối, đơn vị phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Quảng Ninh đã chủ động phương án dự trữ và điều tiết nguồn hàng, duy trì hoạt động bán hàng liên tục, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Tại cửa hàng xăng dầu số 1 (phường Hạ Long), lượng xăng dầu tiêu thụ trong ngày 5/3 đạt hơn 33.000 lít, chủ yếu là xăng RON95-III, cao gấp khoảng ba lần so với ngày thường.
Ông Trần Vũ Đại, Phó Giám đốc Công ty CP Vân Đồn Đ&T, cho biết đơn vị duy trì bán hàng đầy đủ theo quy định, đồng thời làm việc thường xuyên với các nhà cung ứng để bảo đảm nguồn hàng liên tục. Cửa hàng quán triệt nhân viên bán đúng giá niêm yết, không bán tích trữ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ gây ảnh hưởng thị trường.
Tương tự, các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex Quảng Ninh cũng tăng cường nhân lực và tổ chức bán hàng liên tục. Đại diện Cửa hàng xăng dầu 48 Cao Xanh cho biết đơn vị luôn duy trì lượng dự trữ ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.
Song song với hoạt động của doanh nghiệp, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
Theo bà Đinh Tuyết Nhung, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, các đợt kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện kinh doanh và việc duy trì bán hàng. Những hành vi như găm hàng, ngừng bán không có lý do chính đáng hoặc lợi dụng biến động thị trường để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm. Lực lượng chức năng cũng duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân.
Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có hạ tầng xăng dầu lớn của cả nước. Trên địa bàn có cảng xăng dầu B12 với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 DWT và 5 kho xăng dầu với tổng sức chứa gần 337.000 m³.
Hệ thống phân phối bán lẻ gồm 180 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 141 cửa hàng trên đất liền và 39 cửa hàng trên mặt nước, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân và hoạt động kinh tế trên địa bàn.
Năm 2026, các doanh nghiệp tại Quảng Ninh dự kiến nhập khoảng 5,08 triệu m³ xăng dầu để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong đó, khoảng 4,13 triệu m³ được lấy từ các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn; phần còn lại nhập khẩu từ các thị trường như Malaysia, Singapore, Trung Quốc và Trung Đông.
Tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2026 dự kiến khoảng 1,25 triệu m³, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Nhu cầu lớn tập trung ở các ngành công nghiệp và hạ tầng, trong đó riêng ngành than sử dụng khoảng 362.000 m³, hoạt động san lấp phục vụ các dự án lớn khoảng 224.000 m³.
Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp và lực lượng quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án điều tiết nguồn hàng và sử dụng nguồn dự trữ khi cần thiết nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định.