Môi trường

Quảng Ngãi: Bãi cát 'khủng' được tập kết trái phép dưới chân đèo Cà Đáo

Minh Quân 24/07/2025 - 16:52

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép làm bãi trữ nhưng bãi chứa cát, sỏi “khủng” ở dưới chân đèo Cà Đáo, xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) ngang nhiên tồn tại trong nhiều tháng qua.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sống ở khu vực dưới chân đèo Cà Đáo, xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) vô cùng bức xúc và bất an khi bãi chứa cát nằm trên Quốc lộ 24B ngày càng “phình to” và hoạt động liên tục. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng như ô nhiễm môi trường.

2(2).jpg
Núi cát được tập kết tại khu vực dưới chân đèo Cà Đáo, xã Sơn Hà.

Theo người dân nơi đây, núi cát này xuất hiện đã nhiều tháng nay. Ban đầu có số lượng ít, nhưng dần dần thì những núi cát ngày càng lớn, xe có tải trọng lớn ra vào tập kết, chở đi nơi khác liên tục.

Theo quan sát, vị trí bãi chứa trữ cát, sỏi nằm ở vị trí góc cua ở phía Tây chân đèo Cà Đáo, tại khu vực này cùng với số lượng hàng ngàn m3 cát, sỏi được chứa trữ, còn có 2 phương tiện, thiết bị xe máy múc và xe tải.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phan Anh Quang cho biết: Đã nghe thông tin về hoạt động của bãi chứa trữ này và một số vị trí bãi chứa trữ khác trên địa bàn.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, hiện trên địa bàn xã Sơn Hà có 1 mỏ cát được cấp phép khai thác. Tuy nhiên, trong mấy tháng qua do bận triển khai chủ trương sắp xếp, hợp nhất để thực hiện chính quyền 2 cấp, nên chính quyền chưa chỉ đạo cho bộ phận chức năng kiểm tra cụ thể được.

Vì vậy, địa phương chưa nắm cụ thể bãi chứa trữ khoáng sản xây dựng (cát, sỏi) tại chân đèo Cà Đáo là của cá nhân, tổ chức nào và có liên quan gì đến mỏ cát ở tại địa phương hay không.

3(1).jpg
Chính quyền chưa cấp, hay đề nghị cấp phép cho bất cứ tổ chức và cá nhân nào sử dụng vị trí trên làm bãi chứa trữ cát, sỏi.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phan Anh Quang khẳng định: Đến thời điểm này, chính quyền chưa cấp, hay đề nghị cấp phép cho bất cứ tổ chức và cá nhân nào sử dụng vị trí trên làm bãi chứa trữ cát, sỏi.

“UBND xã sẽ chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn và chức năng trực thuộc, thành lập Tổ công tác để kiểm tra hoạt động tại bãi trữ ở chân đèo Cà Đáo và các vị trí khác trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cho biết thêm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác, UBND xã Sơn Hà sẽ có chỉ đạo, đề nghị tỉnh nếu phát hiện vi phạm vượt quá thẩm quyền của xã để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, mới đây, vào ngày 11/7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã chỉ đạo cho các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản sau sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

1(2).jpg
Trụ sở UBND xã Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Cụ thể, đối với bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, các cấp ngành chức năng cần lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo, hoặc thành lập lực lượng thường trực và giao cán bộ phụ trách cụ thể theo từng địa bàn đảm bảo liên lạc 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý, hoặc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, mà không tập trung xử lý và để diễn ra kéo dài, hoặc nhận được thông tin phản ánh đề nghị xử lý hoạt động trái phép đang diễn ra nhưng cố tình chậm trễ, không kịp thời triển khai nhiệm vụ.

Đối với việc quản lý các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn, cần thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành.

Xử lý vi phạm, đình chỉ hoạt động và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khắc phục hậu quả theo thẩm quyền được quy định; đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc chấp hành cam kết bảo vệ môi trường….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Bãi cát 'khủng' được tập kết trái phép dưới chân đèo Cà Đáo