Quảng Nam tái hiện nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hội làng Lộc Yên

Hải Nam| 21/02/2023 21:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 24/3 đến ngày 26/3, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 năm 2023 và triển khai sản phẩm du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình với chủ đề “Về xứ Tiên nghe câu chuyện trăm năm”.

 

Quảng Nam tái hiện nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hội làng Lộc Yên

Hội làng Lộc Yên là nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống của người dân Tiên Phước

Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh”, có ý nghĩa bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị tự nhiên và văn hóa vùng đất Tiên Phước trên lĩnh vực du lịch; thu hút sự quan tâm, tham quan, trải nghiệm của du khách đối với sản phẩm du lịch mới của Tiên Phước, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh bền vững, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

Hội Làng Lộc Yên lần thứ 2 năm 2023 và triển khai sản phẩm du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình sẽ được khai mạc từ 17h00 đến 21h00, ngày 24/3/2023. Chương trình khai mạc được lồng ghép giới thiệu công trình Địa chí Tiên Phước, công trình được các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ của Đại học Khoa học Huế dày công biên soạn trong 7 năm qua. Tại Lễ khai mạc có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Miền trung du xứ Tiên” Chương trình được dàn dựng dưới hình thức diễn ca truyền thống giới thiệu về quá trình hình thành phát triển gắn với quảng bá, giới thiệu về đất và người Tiên Phước.

Bên cạnh đó là các hoạt động biểu diễn tái hiện lại câu chuyện lịch sử văn hóa như:  Trần Huỳnh- Tổng lãnh binh đánh phá phủ lỵ Tam Kỳ; Huỳnh Thúc Kháng với phong trào Duy Tân; Những chiến dịch Vượt sông giải phóng quê hương Tiên Phước.

Hay như Lễ tế Tiền hiền, Hậu hiền nhằm tri ân tiền nhân, những người đã có công khai khẩn vùng đất Lộc Yên, động viên thế hệ hôm nay nối gót tiền nhân, tiếp tục bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhân văn vào công cuộc xây dựng quê hương.

Ngoài ra, Hội làng cổ Lộc Yên còn có các hoạt động văn hoá, ẩm thực đặc sắc: Giao lưu văn nghệ “Tiếng hát xứ Tiên”; “Hát cho nhau nghe”; hô hát bài chòi; triển lãm ảnh nghệ thuật về danh lam, thắng cảnh đẹp của làng cổ Tiên Phước; hội thi chế biến món ăn từ trái cây vườn nhà dân Tiên Phước; thi gói bánh ít; trình diễn ẩm thực dân gian và nghề truyền thống: Làm bánh, làm trầm cảnh, tráng mì lá, đan lát, chất bờ đá…

Quảng Nam tái hiện nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hội làng Lộc Yên

“Về xứ Tiên nghe câu chuyện trăm năm”

Ngoài ra, Hội LàngLộc Yên còn tổ chức các chương trình “hát cho nhau nghe”, trò chơi dân gian có thưởng như bắt cá trong chậu, đập niêu đất, hô hát bài chòi, thi gói bánh ít…

Trong dịp này, Hội chợ Nhà nông sẽ diễn ra với 15 gian trưng bày các nông - lâm sản, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, bánh truyền thống của địa phương, cùng những cây trái đặc sản của Tiên Phước, kết hợp trình diễn nghề truyền thống của địa phương là nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống của người dân Tiên Phước.

Theo UBND huyện Tiên Phước hội làng Lộc Yên lần này chắc chắn sẽ để lại cho mỗi du khách nhiều cảm xúc, học hỏi được nhiều điều từ văn hóa bản địa, phong cách ứng xử của người nhà quê; sự thay đổi trong nhận thức thông qua câu chuyện sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, khởi tạo tài nguyên bằng các hoạt động tái chế rác thải, bảo tồn và trân trọng thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ môi trường để tìm đến giá trị chiều sâu trong mỗi hoạt động của người dân nơi đây.

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam tái hiện nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hội làng Lộc Yên