Quảng Bình và Quảng Trị dừng tất cả lễ hội để phòng chống dịch COVID-19

Trần Cường – Hoàng Oanh| 29/04/2021 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thực hiện công điện của Thủ tướng về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, văn hóa thể thao dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 28/4, UBND tỉnh Quảng Bình họp và chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, văn hóa thể thao để tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo công điện của Thủ tướng Chính phủ.

fb_img_1619665430143.jpg

Trước đó, ngày 19/1, UBND TP Đồng Hới ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng Hới diễn ra từ 23/4 đến hết ngày 2/5.

Tuy nhiên, chiều ngày 28/4 UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) có thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng Hới năm 2021 gồm: Lễ hội “Đồng hới điểm hẹn mùa hè”; Liên hoan các CLB, nhóm nhảy; Giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ; Chương trình Nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng Hới; Lễ hội Cù để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

fb_img_1619665404754.jpg

Tại tỉnh Quảng Trị, theo kế hoạch trước đó địa phương này dự kiến tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân theo chỉ đạo của Trung ương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Đối với Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” sẽ điều chỉnh giảm thành phần tham gia để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao gồm: Giải Đua thuyền truyền thống; Hội Bài chòi; Chương trình nghệ thuật “Biển gọi” – Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021; Bắn pháo hoa tầm thấp; Hội đu, Kéo co, Đẩy gậy; Lễ hội bia; Giải Việt dã và Giải Bóng chuyền bãi biển; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phố biển: trình diễn nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc đường phố... cũng không được tổ chức để phòng chống dịch.

fb_img_1619665306495.jpg

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị vẫn sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển Du lịch và chương trình Famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử nhưng sẽ có phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID 19 theo quy định.

Đồng thời, chương trình Chung kết Cuộc thi Đại sứ Du lịch Quảng Trị sẽ thay đổi địa điểm tổ chức, từ Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt như dự kiến ban đầu chuyển đến Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị để hạn chế số lượng người tham gia, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống COVID-19.

fb_img_1619665376417.jpg


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình và Quảng Trị dừng tất cả lễ hội để phòng chống dịch COVID-19