Văn hóa - Du lịch

Quảng bá văn hóa Thăng Long - Hà Nội tại Mátxcơva

Tuệ Nhiên 22/05/2026 - 21:51

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu đối ngoại văn hóa quốc tế, ngày 21/5, UBND TP Hà Nội phối hợp với chính quyền Thủ đô Mátxcơva (Liên bang Nga) tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật và triển lãm thuộc “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Sự kiện góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

z7853248479372_92a85f3ddd894f4c3938d0626562531b.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - Trưởng đoàn công tác cùng lãnh đạo TP Mátxcơva trải nghiệm không gian triển lãm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chương trình được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Thủ đô cũng như hai quốc gia Việt Nam – Liên bang Nga.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi sự kiện năm nay gồm hai hoạt động trọng tâm, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội tới công chúng quốc tế.

z7853240896477_2f2d86e1aee9ded0366c1e6510678a73.jpg
Các hoạt động trải nghiệm thu hút đông đảo người dân và trẻ em tại Nga.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026)”. Ra đời từ năm 1076, với hành trình lịch sử kéo dài 950 năm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo nhiều nhân tài qua các thời kỳ, mà còn là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Triển lãm tái hiện quá trình phát triển của nền quốc học Việt Nam, đồng thời giới thiệu không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử, nhân văn của Thủ đô Hà Nội. Hoạt động cũng hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

z7853240883153_bf249467dbcffeabd78f396d814326dd.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - Trưởng đoàn công tác cùng lãnh đạo TP Mátxcơva chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh các tư liệu lịch sử, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hôm nay thông qua nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Công chúng tại Mátxcơva cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các hoạt động văn hóa đặc sắc của Hà Nội, trong đó có phiên bản Trống đồng Đông Sơn – biểu tượng tiêu biểu của văn hóa Việt cổ.

Cùng với triển lãm, chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Thanh âm ngàn năm” tạo dấu ấn với khán giả quốc tế bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các nghệ sĩ tiêu biểu của Thủ đô.

z7853240865070_3149c06f33c3ad4c733ce9a64518fd57.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Thông qua các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca trù, hát xẩm Hà thành cùng nhiều tiết mục truyền thống và đương đại, chương trình góp phần giới thiệu chiều sâu văn hóa Thăng Long – Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

Không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” còn là cầu nối quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc. Qua đó, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như nhịp cầu kết nối giữa các dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng bá văn hóa Thăng Long - Hà Nội tại Mátxcơva