An ninh trật tự

Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên: Phòng ngừa từ gốc

Thanh Phương 12/06/2026 - 10:16

Trước thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và ngày càng trẻ hóa, phường Đông Quang (Thanh Hóa) đã chính thức ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên”.

Đây được xem là giải pháp mang tính căn cơ nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

huhong.jpg
Thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật gia tăng

Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự tại phường Đông Quang cũng xuất hiện nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Theo thống kê, hiện địa phương đang quản lý 63 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm ở các mức độ khác nhau. Trong đó có những trường hợp liên quan đến các hành vi như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều biểu hiện lệch chuẩn khác.

giaoduc.jpg
Bố trí các sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu niên

Thực tế cho thấy, nếu chỉ tập trung xử lý các hành vi vi phạm khi đã xảy ra thì chưa thể giải quyết tận gốc nguyên nhân của vấn đề.

Xuất phát từ yêu cầu đó, mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên” được xây dựng với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát hiện và can thiệp kịp thời đối với những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, giúp các em có cơ hội sửa chữa sai lầm và phát triển theo hướng tích cực.

camket.jpg
Đa dạng hóa các hình thức quản lý, giáo dục

Đối tượng được đưa vào diện quản lý, giáo dục là thanh thiếu niên từ đủ 14 đến dưới 30 tuổi có biểu hiện lệch chuẩn, nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc đã từng vi phạm.

Trong đó tập trung vào các nhóm như thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất an ninh, trật tự; người có tiền án, tiền sự; thanh thiếu niên bỏ học, thiếu sự quan tâm của gia đình; các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, sử dụng chất kích thích hoặc những hành vi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Điểm nổi bật của mô hình là lấy giáo dục, cảm hóa và đồng hành làm trọng tâm thay vì chỉ xử lý vi phạm. Trên cơ sở rà soát, phân loại từng trường hợp cụ thể, lực lượng Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư để xây dựng biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Mỗi thanh thiếu niên được quan tâm, theo dõi và hỗ trợ bằng những giải pháp riêng, giúp nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi và từng bước hòa nhập tích cực với cộng đồng.

Đại diện các tổ dân phố, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đã ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình. Đây không chỉ là cam kết về trách nhiệm mà còn thể hiện quyết tâm chung tay của cả cộng đồng trong việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ.

Song song với công tác quản lý, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng sẽ được triển khai thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, trường học và các tổ chức Đoàn, Hội. Nội dung tập trung vào giáo dục kỹ năng sống, phòng chống ma túy, phòng ngừa tội phạm, bạo lực học đường và xây dựng lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Theo đánh giá của địa phương, việc ra mắt mô hình không chỉ nhằm kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, nơi mỗi thanh thiếu niên đều được quan tâm, định hướng và tạo cơ hội phát triển.

Từ việc nhận diện đúng thực trạng, huy động sự vào cuộc của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và lực lượng chức năng, mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên” kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa giúp những thanh thiếu niên lầm lỡ tìm lại hướng đi đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên: Phòng ngừa từ gốc