Tin địa phương

Phú Yên quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm

Lê Hiếu 28/05/2025 - 15:08

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương ven biển tập trung cao điểm nguồn lực để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm và cấp bách nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và giữ gìn hình ảnh quốc gia.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là cấp cơ sở. Công tác thông tin truyền thông về chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) sẽ được tăng cường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng ngư dân, các tổ chức, cá nhân liên quan. Mục tiêu là để đảm bảo mọi hoạt động khai thác đều tuân thủ pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

z6647389216330_d926e95bca4a5a110e872c24455ede65(1).jpg
Khai thác cá ngừ đại dương mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ven biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển 24/24 giờ thông qua hệ thống giám sát tàu cá (VMS). Khi phát hiện tàu cá hoạt động gần ranh giới và mất kết nối VMS trong khoảng cách từ 10 hải lý, Sở sẽ thông báo, cảnh báo và liên lạc ngay với chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu bật thiết bị VMS, đồng thời nghiêm cấm đưa tàu cá vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển. Thông tin về các trường hợp này cũng sẽ được gửi đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND cấp huyện, Công an tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp kiểm soát.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định kiểm tra tàu cá khi rời/cập cảng và khi hoạt động trên biển, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Việc tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng để mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển cũng được đẩy mạnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm nắm chắc các địa bàn trọng tâm, trọng điểm có ngư dân, chủ tàu, môi giới có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Các chiến sĩ sẽ được phân công phụ trách từng nhóm tàu cá, ngư dân để tuyên truyền, vận động, theo dõi, ngăn chặn kịp thời và xử lý vi phạm theo quy định.

Đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát cũng sẽ được thực hiện thường xuyên tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang, đảo ven bờ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm ngư dân, tàu cá vi phạm pháp luật, đặc biệt là tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản và vi phạm quy định về thiết bị VMS.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển (Tuy An, Sông Cầu, Đông Hòa và Tuy Hòa) có nhiệm vụ quản lý, theo dõi hiện trạng, vị trí neo đậu của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản của địa phương. Các đơn vị này sẽ phối hợp thông báo, cảnh báo và liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu thực hiện đúng các quy định khi hoạt động khai thác thủy sản, quy định về thiết bị VMS, và không đưa tàu cá vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Phú Yên hiện có hơn 3.000 tàu cá đã đăng ký trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia, trong đó khoảng 660 tàu chuyên khai thác vùng biển khơi. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này thể hiện quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong việc chống khai thác IUU, góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) và phát triển nghề cá bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm