Chính trị

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Hải Phòng

Vũ Ba 22/01/2024 - 22:05

Chiều 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm, động viên, trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1,3 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chú trọng thương lượng, đàm phán với chủ sử dụng lao động chi lương, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động; tặng hơn 4.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn; Tổ chức các Chương trình: “Chợ Tết Công đoàn”, “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cho công nhân, người lao động. Ước tính, toàn thành phố có trên 350 nghìn lượt đoàn viên và người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết với tổng nguồn kinh phí ước là 3.154 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng vẫn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước trên nhiều chỉ tiêu, trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng là điểm sáng về chăm lo an sinh xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế với mức bình quân đứng đầu cả nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng về những thành quả đã đạt được; đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục đoàn kết, nỗ lực giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục là điểm sáng của cả nước về chăm lo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc bà con ở Hải Phòng năm mới thật mạnh khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

pho-thu-tuong-tang-qua-tet-2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quà Tết cho công nhân, người lao động tại Hải Phòng

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, chúc Tết Trung đoàn bộ binh 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng).

Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, năm mới thắng lợi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 cùng gia đình.

pho-thu-tuong-tang-qua-tet-3.jpg
Phó Thủ tướng thăm tặng quà Tết tại Trung đoàn 50 - Bộ CHQS thành phố Hải Phòng

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích xuất sắc và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 đã đạt được trong suốt thời gian qua; khẳng định có được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ CHQS thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng tin tưởng Trung đoàn 50 sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, luôn nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, chiến sĩ theo quy định của Bộ Quốc phòng và sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tích cực chuẩn bị mọi mặt, củng cố nhà cửa, cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, chuẩn bị lương thực, thực phẩm; đồng thời bảo đảm tốt các hoạt động vui chơi cho bộ đội trong những ngày Tết với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Tết tại Hải Phòng