Cùng với giải pháp quyết liệt chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc, Phó Thủ tướng còn nêu giải pháp thành lập sàn giao dịch vàng, với mục tiêu minh bạch hóa các giao dịch.
Quyết liệt chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc
Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Phó Thủ tướng đã làm rõ thêm các vấn đề về thị trường vàng, bất động sản, giáo dục và xây dựng pháp luật.
Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, thời gian qua, giá vàng thế giới có thời điểm tăng gần 4.400 USD/ounce, phổ biến quanh mức 4.380 USD. Trong khi đó, giá vàng trong nước có lúc chênh lệch tới gần 20 triệu đồng mỗi lượng, song cũng có thời điểm thu hẹp chỉ còn khoảng 1 triệu đồng.
Chỉ ra lý do của vấn đề này, Phó Thủ tướng cho rằng, đó là do biến động địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước, do nước lớn định hình, có quyền lớn với nền kinh tế thế giới và vấn đề tâm lý của người dân trong nước.
Giải pháp mà Chính phủ đưa ra là tăng cường công tác nắm tình hình, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc; sửa đổi Nghị định 24, để bớt độc quyền vàng, đồng thời trình phương án thành lập sàn giao dịch vàng, với mục tiêu minh bạch hóa các giao dịch.
GDP năm 2024 vào khoảng 12 triệu tỷ đồng thì tổng doanh số từ giao dịch vàng 9 tháng đầu năm 2025 là khoảng 23,3 nghìn tỷ đồng, Phó Thủ tướng cho biết thêm về thị trường vàng.

Minh bạch hóa thông tin dự án và chống đầu cơ, thổi giá bất động sản
Đề cập về vấn đề giá nhà đất tăng cao, biến động, khiến nhiều người dân không tiếp cận được, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là một thực tế mà Chính phủ ghi nhận, đã và đang triển khai nhiều giải pháp.
Trong đó, có những giải pháp tổng thể như sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến đất đai, thị trường bất động sản. Kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về định giá.
Giải pháp nữa, theo Phó Thủ tướng, hết sức kỳ vọng vào lĩnh vực nhà ở xã hội, với mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030.
Phó Thủ tướng dẫn báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết có 165 dự án đã hoàn thành, tức khoảng 117.000 căn hộ và tính tổng các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025 thì chúng ta đạt 60% chỉ tiêu và thậm chí sẽ vượt mục tiêu 1 triệu (nếu tính theo phần trăm). Ngoài ra còn có giải pháp kiểm soát thị trường bất động sản…
Chính phủ cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, từ giá cả, tín dụng, đầu tư đến cung - cầu, minh bạch hóa thông tin dự án và chống đầu cơ, thổi giá. “Tất cả những nỗ lực này hướng đến mục tiêu ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời duy trì sự phát triển lành mạnh, bền vững của nền kinh tế”, Phó Thủ tướng nói.

Về vấn đề giáo dục, Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa được ban hành mang tính đột phá trong nhiều khía cạnh khác nhau của nền giáo dục nước nhà. Điều kiện về ngân sách đã đáp ứng đủ để triển khai, điều quan trọng hiện nay là quyết tâm thực hiện.
Đối với vấn đề bạo lực học đường và Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỷ luật học sinh, Phó Thủ tướng tiếp thu các ý kiến góp ý của Đại biểu Quốc hội và cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có một chỉ thị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm sát tình hình dư luận, ý kiến của các thành phần xã hội khác nhau, các đại biểu Quốc hội, thông tin báo chí để xem diễn tiến thế nào và sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Phó Thủ tướng cho biết, sẽ tiếp tục cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi vấn đề này, nếu cần thiết thì sửa đổi, bổ sung, "chưa đúng, chưa chính xác thì chúng ta sửa với tinh thần cầu thị".
Về vấn đề xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết 66-NQ/TW được ban hành, đã chuyển tư duy từ chỉ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển. Những gì Quốc hội quy định ở trong luật thì cố gắng là quy định thành nguyên tắc để phần còn lại cho Chính phủ và các chủ thể khác đảm bảo tính linh hoạt và cải tiến một cách cơ bản quy trình xây dựng pháp luật, ngắn gọn, theo dòng chảy để làm sao thực tế đến đâu chúng ta xử lý đến đó và cơ quan chủ trì soạn thảo là cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng.