Xã hội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà, chúc Tết tại Cao Bằng

PV 19/01/2024 - 19:36

Chiều 19/1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và dự chương trình trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đông đảo công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

114386_img_0956_14491619.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ý kiến khi đến thăm, tặng quà tại thành phố Cao Bằng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong năm 2023, đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,25%. Kết quả thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của đất nước đạt được nhiều kết quả nổi bật.

pho_thu_tuong_le_minh_khai_tham_tang_qua_tet_tai_tinh_cao_bang_2.jpeg.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đông đảo công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của tỉnh Cao Bằng trong năm 2023, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung và đội ngũ công nhân lao động nói riêng.

Đồng chí đề nghị, người sử dụng lao động cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo nâng cao tay nghề, chăm lo thu nhập và đời sống người lao động. Người lao động tích cực học hỏi, cần cù lao động, nâng cao năng suất lao động, cống hiến cho doanh nghiệp phát triển ổn định, trở thành “mái nhà chung” của người lao động.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm củng cố, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, thực sự là “chỗ dựa”, đại diện bảo vệ, chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

114394_pho_thu_tuong_chinh_phu_le_minh_khai_tang_qua_cho_can_bo_chien_si_don_bien_phong_soc_giang_16430319.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang.

Tiếp đó đến thăm chúc tết cán bộ Chiến sỹ Đồn biên phòng Sóc Giang và tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sóc Giang về những khó khăn, vất vả, phải xa gia đình, đóng quân nơi xa xôi, cách trở, nhiệm vụ thì nặng nề trong điều kiện còn thiếu thốn. Tuy nhiên trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sóc Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp các lực lượng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sóc Hà bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang cần tiếp tục phối hợp, tăng cường hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Dịp này, đồng chí Lê Minh Khái và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà, chúc Tết tại Cao Bằng