Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ tiếp Giám đốc thường trú INL tại Việt Nam

Nguyên Anh| 09/11/2020 11:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 09/11/2020, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ đã đón tiếp Ngài Thomas H. Lyons, Giám đốc thường trú Cục đặc trách các vấn đề về ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (INL) tại Việt Nam.

Cùng đi với Ngài Thomas H.Lyons có bà Michele Roulbet, Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trao đổi với Ngài Thomas H. Lyons, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã khái quát lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam với các cơ quan tư pháp, pháp luật của Hoa Kỳ.

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho biết, từ năm 2017 đến nay, quan hệ giữa Tòa án nhân dân tối cao và các đối tác Hoa Kỳ ngày càng phát triển. Hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao cử đại diện tham gia vào các Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam dự các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực tư pháp và pháp luật tại Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ hợp tác với INL, Tòa án quân sự Việt Nam đã cử đoàn công tác gồm 05 đồng chí do Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 06-13/7/2019. Nội dung chuyến công tác tập trung vào việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Tòa án quân sự Hoa Kỳ liên quan đến quy trình xét xử các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự; việc đào tạo, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án quân sự; mô hình Tòa án cựu chiến binh; việc tư vấn pháp luật và bào chữa cho quân nhân bị xét xử…

img_0091.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ tiếp Giám đốc thường trú INL tại Việt Nam

Năm 2020, Tòa án nhân dân tối cao và INL đã xây dựng Kế hoạch hoạt động trong khuôn khổ LOA với 05 đầu hoạt động gồm: Tăng cường tranh tụng trong phiên tòa hình sự; tìm hiểu về mô hình tổ chức các chương trình hỗ trợ trẻ em trong các hoàn cảnh tư pháp đặc biệt của Hoa Kỳ; tìm hiểu mô hình Chương trình Tòa án về ma túy của Hoa Kỳ; tăng cường năng lực xét xử các vụ án hình sự về quyền Sở hữu trí tuệ; giải quyết tranh chấp thay thế và hòa giải.

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan tư pháp, pháp luật của Hoa Kỳ được thể hiện sinh động bằng việc triển khai thí điểm mô hình hòa giải bên cạnh Tòa án tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Sau đó, mô hình thí điểm được mở rộng sang 15 tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương trên toàn quốc và đã thu được những kết quả khả quan. Sự thành công của việc thí điểm “mô hình hòa giải bên cạnh Tòa án” (do Thẩm phán Cliford Wallace đưa ra trong các buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao) có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Ngài Gordon J. Low, nguyên Thẩm phán Tòa án cấp cao Hoa Kỳ.

img_0086.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trao đổi với Giám đốc thường trú INL tại Việt Nam Thomas H. Lyons

Trên cơ sở thành công của thí điểm, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hiện nay, Luật Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cùng Giám đốc thường trú INL tại Việt Nam Thomas H. Lyons đã trao đổi và thống nhất về một số hoạt động hợp tác trong thời gian tới, liên quan tới các nội dung, như: Tiếp tục hỗ trợ Tòa án nhân dân tối cao; nghiên cứu chuyên sâu về mô hình tranh tụng Hoa Kỳ; tăng cường hợp tác về đào tạo tư pháp; tìm hiểu về Chế định bảo vệ trẻ em trong các hoàn cảnh tư pháp đặc biệt của Hoa Kỳ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ tiếp Giám đốc thường trú INL tại Việt Nam