Sáng 10/11, TAND khu vực 2, TP.HCM mở phiên tòa giả định vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhằm tuyên truyền pháp luật về tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử, tại Trường THCS Lương Định Của, phường Cát Lái, TP.HCM. Bị cáo trong vụ án là một học sinh giỏi cấp thành phố, nhưng vì tàng trữ chất ma túy mà bị lĩnh án tù.
Đây là phiên tòa giả định phối hợp với Trường THCS Lương Định Của, TAND khu vực 2 TP. HCM và Báo Công lý tổ chức.
Phiên tòa giả định được mô phỏng theo trình tự xét xử sơ thẩm, gồm đầy đủ các thành phần: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Luật sư, bị cáo… Các vai diễn do Chi đoàn TAND Khu vực 2 TP. HCM đảm trách.
Hủy hoại cả cuộc đời vì liên quan đến ma túy
Theo nội dung vụ án, khoảng 22 giờ 00 phút ngày 22/3/2025, Phan Hoàng Nam (SN 2009, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Thủ Đức, TP. HCM) đi bộ trên đường trước số nhà 277 Nguyễn Thị Định, (phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức cũ) TP. HCM có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác 363 - Công an TP.HCM, kiểm tra phát hiện trong người Phan Hoàng Nam có 1 cây thuốc lá điện tử, bên trong có chứa chất lỏng không xác định.
.jpg)
Tổ công tác 363 đã đưa Phan Hoàng Nam về trụ sở công an để làm việc. Kết quả xét nghiệm, Phan Hoàng Nam dương tính với chất Methamphetamine nên bị lực lượng Công an bắt giữ. Kết quả giám định cây thuốc lá điện tử thu giữ của Phan Hoàng Nam là ma túy ở thể lỏng có thể tích 15ml/cây, loại Methamphetamine.
Phan Hoàng Nam khai nhận sở thích hút thuốc lá điện tử và có tham gia “Hội thích hút pod”. Phan Hoàng Nam khai nhận bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 2023, sau đó cảm giác thuốc lá điện tử không thể mang lại cảm giác thỏa mãn nên Phan Hoàng Nam bắt đầu sử dụng ma túy từ giữa năm 2024. Phan Hoàng Nam thường xuyên sử dụng ma túy thông qua hình thức bỏ ma túy vào cây thuốc lá điện tử rồi hút. Số ma túy nêu trên Nam mua từ người phụ nữ tên Su không rõ lai lịch tại Chợ đầu mối Thủ Đức.
Tại Tòa bị cáo Phạm Hoài Nam, thừa nhận bản thân là một học sinh có thành tích giỏi cấp thành phố và nhiều năm liền là một học sinh giỏi. Hàng ngày Nam tiết kiệm tiền ăn sáng để có tiền mua ma túy ở tinh thể lỏng, bỏ vào thuốc lá điện tử rồi hút. Bị cáo Nam đã thừa nhận vì thiếu hiểu biết pháp luật mà dẫn đến hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt

HĐXX đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo Nam là rất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, tàng trữ các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, làm tiền đề phát sinh nhiều tội phạm, tệ nạn xấu trong xã hội.
Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo với mức án tương xứng, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung trong toàn xã hội. Ngoài ra, bị cáo Phan Hoàng Nam khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, do đó cần căn cứ thêm vào Luật tư pháp người chưa thành niên để đưa ra mức án phù hợp.
Hạnh vi vi phạm tội của bị cáo Phạm Hoài Nam phải trả giá với mức án 1 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Tác hại từ hút thuốc lá điện tử
Sau phiên tòa giả định “Tàng trữ trái phép chất ma túy” các em học sinh rất hứng thú bởi có thêm kiến thức về những tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và đặc biệt là ma túy.
Em Đặng Phương Thúy, lớp 8TH2, Trường THCS Lương Định Của chia sẻ: Sau phiên tòa giả định “Tàng trữ trái phép chất ma túy” em rút ra được những bài học kinh nghiệm và nhận thức rõ về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử. Đặc biệt là ma túy sẽ gây cho con nghiện bị ảo giác có nguy cơ cao dẫn đến phạm tội những vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Trần Nam Phong lớp 8A5, Trường THCS Lương Định Của cho rằng, sau phiên tòa này từ một học sinh giỏi cấp thành phố nhưng vì tàng trữ chất ma túy mà cuộc đời bị hủy hoại là một bài học rất đắt giá. Em thường xuyên theo dõi trên báo đài, và nhận thấy những học sinh nghiện ma túy hoặc các chất gây nghiện thường trốn học, ngủ gật, dẫn đến học lực ngày càng giảm.
.jpg)
Bà Nguyễn Thị Ánh Linh, TAND khu vực 2, TP.HCM, Thẩm phán phiên tòa giả định “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã chia sẻ, tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử với các học sinh.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Linh, các sản phẩm thuốc lá mới này (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) rất có hại cho sức khỏe của cả người hút và những người xung quanh, là nguyên nhân của nhiều trường hợp ngộ độc nicotin, gây các bệnh về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa. Sử dụng thuốc lá điện tử gây tổn thương phổi cấp tính và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, như: ung thư phổi, ung thư vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng nguy cơ gây huyết khối, bệnh tim mạch, đột quỵ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới chưa có bằng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện và WHO cũng không xác nhận thuốc lá điện tử là biện pháp giúp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Theo WHO, để sản xuất các sản phẩm thuốc lá điện tử có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng, trong đó, rất nhiều loại hương liệu độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe, thuốc lá điện tử có chứa nicotine là chất gây nghiện.
Theo các chuyên gia, cứ 3ml chất lỏng được đốt nóng sẽ tạo ra 14mg chất Formaldehyde. Với người thường xuyên hút 1 bao thuốc/ngày, lượng Formaldehyde “nạp” vào cơ thể là 3 mg/ngày. Với liều lượng như vậy, nguy cơ ung thư ở những người hút thuốc lá điện tửlâu năm sẽ cao từ 5-15 lần so với những người nghiện thuốc lá thường.
Kết thúc buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử bà Nguyễn Thị Ánh Hương khuyến cáo, từ những tác hại trên, mong các bạn trẻ không sử dụng, không lôi kéo, rủ rê người khác tham gia hút, hít, không vận chuyển, không mua bán tàng trữ chất gây nghiện. Không hút thuốc vì sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu.